Tý Bà Dòm - Người đưa súng AK cho Tuấn “khỉ” nhận mức án 13 năm tù

Nguyễn Anh
Nguyễn Anh
16/12/2020 18:43 GMT+7

Chiều 16.12.2020, Tòa án nhân dân TP.HCM đã tuyên án đối với 19 bị cáo liên quan đến vụ án Lê Quốc Tuấn (Tuấn “khỉ”) dùng súng AK bắn chết và bị thương nhiều người ở sới bạc.

Chiều 16.12, TAND TP.HCM tuyên án đối với 19 bị cáo trong vụ án Lê Quốc Tuấn (tức Tuấn 'khỉ') dùng súng AK bắn chết 5 người tại một sới bạc. Theo đó, kẻ cầm đầu, chủ mưu là Phạm Thanh Tâm (tức Tý Bà Dòm, bạn thân của Tuấn "khỉ") lãnh 13 năm tù về 2 tội “chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có” và “tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

Cô gái giúp Tuấn “khỉ” lẩn trốn xin hưởng án treo vì có sổ hộ cận nghèo

Ngoài ra, 5 bị cáo: Lê Văn Tâm (29 tuổi, ngụ H.Củ Chi), Phạm Tấn Cường  (47 tuổi, ngụ H.Củ Chi), Đặng Anh Tuấn (31 tuổi, ngụ H.Củ Chi), Lê Quốc Minh  (27 tuổi, ngụ H.Củ Chi) và Trần Anh Thi (26 tuổi, ngụ H.Củ Chi) bị lãnh mức án 7 năm tù về tội “chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Các bị cáo tại tòa chiều 16.12

Ảnh: Ngọc Dương

5 bị cáo: Nguyễn Phước Linh (33 tuổi, ngụ H.Củ Chi), Nguyên Dũng Sĩ (20 tuổi, ngụ H.Củ Chi), Trần Đình Phước Thịnh (25 tuổi, ngụ Hậu Giang), Nguyễn Trung Kiên (24 tuổi, ngụ H.Củ Chi), Nguyễn Chánh Pháp (25 tuổi, ngụ H.Củ Chi) mức án 1 năm 6 tháng tù; bị cáo Nguyễn Văn Vui (32 tuổi, ngụ Thanh Hóa), Nguyễn Minh Di (18 tuổi, ngụ H.Củ Chi) mức án 1 năm tù về cùng tội “tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

Vì đâu các đồng phạm giúp Tuấn “khỉ” che giấu tội ác?

Các bị cáo: Võ Hồng Tâm (31 tuổi, ngụ Q.5), Nguyễn Duy Thanh (20 tuổi, ngụ H.Củ Chi), Lý Văn Mè (31 tuổi, ngụ H.Củ Chi) mức án 3 năm tù; Nguyễn Kim Ngân (31 tuổi, ngụ H.Củ Chi) mức án 2 năm tù về cùng tội “che giấu tội phạm".

Bị cáo Đặng Trung Ngọc (20 tuổi, ngụ H.Củ Chi) mức án 1 năm 6 tháng tù về tội “không tố giác tội phạm” và Trần Quốc Đạt (21 tuổi, ngụ H.Củ Chi) 5 năm tù về 2 tội “tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” và “mua bán trái phép vũ khí quân dụng”.

HĐXX nhận định, tại toà, các bị cáo khai nhận phù hợp với các tài liệu, chứng cứ do cơ quan CSĐT thu thập, cung cấp. HĐXX có đủ cơ sở để xác định do mâu thuẫn trong lúc đánh bạc ăn thua bằng tiền, Tuấn "khỉ" đã dùng súng AK bắn làm chết 5 người, bị thương 2 người, cướp số tiền hơn 802 triệu đồng rồi bỏ trốn và bị công an truy nã.

Sau khi gây án, Tuấn đã đưa số tiền cướp được tại sới bạc cho Phạm Thanh Tâm cất giữ, nhờ đưa lại cho vợ Tuấn. Tâm đã cùng các đồng phạm cất giấu số tiền trên.

Tý Bà Dòm khai nguồn gốc khẩu AK Tuấn “khỉ” bắn người trong sới bạc

Đến rạng sáng ngày 14.2.2020, trong quá trình trốn truy nã tại H.Hóc Môn (TP.HCM), Tuấn đã nổ súng chống trả nên bị lực lượng chức năng bắn chết. Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã đình chỉ điều tra vụ án đối với bị can và đình chỉ điều tra bị can đối với Lê Quốc Tuấn.

"Đây là vụ án có tính chất, mức độ nguy hiểm về hành vi gây hậu quả thiệt hại rất lớn về người và tài sản nên cần có bản án đúng người đúng tội. HĐXX cũng xem xét giảm nhẹ hình phạt đối với từng bị cáo theo vai trò tham gia trong vụ án, cũng như khi áp dụng tình tiết giảm nhẹ được pháp luật quy định", HĐXX đánh giá.

Về trách nhiệm dân sự, HĐXX tuyên do Tuấn "khỉ" đã chết được đình chỉ điều tra, nên yêu cầu bồi thường của bị hại có thể khởi kiện bằng vụ kiện khác nếu có căn cứ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.