Tỷ lệ chọi vào lớp 10 giảm, có nên điều chỉnh nguyện vọng ?

Bích Thanh
Bích Thanh
12/05/2022 08:00 GMT+7

Hôm qua (11.5), Sở GD-ĐT TP.HCM công bố số liệu học sinh đăng ký nguyện vọng vào lớp 10 năm học 2022 - 2023.

Dựa vào số liệu này, theo quy định, học sinh (HS) có thể điều chỉnh nguyện vọng từ nay cho đến ngày 16.5.

Tỷ lệ chọn trường tốp đầu giảm

Trong tổng số 103 trường THPT tuyển HS lớp 10 công lập năm nay thì những trường có số HS đăng ký nguyện vọng nhiều nhất là Trường THPT Mạc Đĩnh Chi (Q.6) với 1.903 thí sinh (TS), tiếp đó là Hùng Vương (Q.5) với 1.835 TS và Marie Curie (Q.3) 1.829 TS…

Giáo viên chủ nhiệm lớp 9 tại TP.HCM hướng dẫn phụ huynh đăng ký nguyện vọng vào lớp 10 cho con

ĐÀO NGỌC THẠCH

Theo đánh giá của ông Nguyễn Vân Yên, Hiệu trưởng Trường THPT Hùng Vương (Q.5), sở dĩ trường này cùng Trường THPT Marie Curie có số HS đăng ký lựa chọn nhiều nhất vì là những trường có chỉ tiêu tuyển sinh cao nhất TP và năm nay cùng tăng chỉ tiêu so với năm trước.

Ở số liệu đăng ký trường chuyên, theo thống kê của Sở GD-ĐT, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong có số TS đăng ký dự thi cao nhất với 3.107.

Từ số liệu thống kê nguyện vọng đăng ký năm nay cho thấy, tỷ lệ chọi vào các trường THPT thuộc tốp đầu đều giảm. Chẳng hạn mùa tuyển sinh 2021, Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền (Q.Tân Bình) có tỷ lệ chọi xấp xỉ 1/3,2; Gia Định (Q.Bình Thạnh) khoảng 1/3,1; Nguyễn Hữu Huân (TP.Thủ Đức) khoảng 1/2,8; Trung học Thực hành sư phạm (Q.5) 1/2,7 và Nguyễn Thị Minh Khai (Q.3) là 1/2,6…

Tuy nhiên, tỷ lệ chọi vào Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền năm nay còn 1/2,4; Gia Định còn 1/2,21. Các trường còn lại chỉ dao động quanh mức từ 2,1 - 2,34. Trong đó đặc biệt tỷ lệ chọi vào Trường trung học Thực hành sư phạm chỉ còn 1/1,6.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường THCS Lê Văn Tám (Q.Bình Thạnh), nhận xét tỷ lệ vào lớp 10 năm nay hầu hết đều giảm bởi trong số 109 trường THPT thì có 57 trường tăng gần 5.000 chỉ tiêu, 35 trường giữ nguyên chỉ tiêu và 17 trường giảm… Vì vậy, mức độ cạnh tranh cũng có thể nhẹ nhàng hơn tùy theo khu vực.

Suy nghĩ cẩn thận trước khi điều chỉnh nguyện vọng

Tuy nhiên, ông Tuấn cũng lưu ý dù tỷ lệ chọi các trường THPT tốp đầu có giảm nhưng để tự tin đăng ký nguyện vọng 1, TS phải có học lực giỏi ổn định, có điểm trung bình môn từ 8,5 trở lên. Nếu không thực sự tự tin mà có ý định điều chỉnh nguyện vọng tăng hạng trường thì cần suy nghĩ thật sự nghiêm túc và cẩn thận.

Theo giáo viên Võ Kim Bảo, Trường THCS Nguyễn Du (Q.1), phụ huynh HS cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định. Không nên thấy số liệu nguyện vọng 1 vào trường THPT đã đăng ký quá cao mà hoang mang và đổ xô điều chỉnh nguyện vọng vào các trường có tỷ lệ chọi thấp. Việc điều chỉnh đó có thể vô tình đánh mất đi cơ hội vào các trường THPT mà HS yêu thích. Số liệu đăng ký nguyện vọng 1 vào các trường THPT chỉ là một kênh để TS dự thi tuyển sinh vào lớp 10 tham khảo.

Các nguyện vọng HS đăng ký trước đó nếu đã được giáo viên chủ nhiệm tư vấn phù hợp với năng lực của HS thì cần thực sự cân nhắc xem có cần thiết điều chỉnh hay không. Việc điều chỉnh nguyện vọng chỉ thực hiện nếu HS cảm thấy sức học không phù hợp với trường hoặc điều kiện di chuyển từ trường đến nhà có những bất tiện.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.