Tỷ lệ hộ nghèo của Đồng Tháp giảm còn 2,73%

21/02/2020 07:53 GMT+7

Ngày 20.2, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH Đào Ngọc Dung làm việc với tỉnh Đồng Tháp về tình hình thực hiện nhiệm vụ của ngành và phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Năm 2019, tỉnh Đồng Tháp đạt tốc độ tăng trưởng GRDP 6,47%; tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,55% (hiện còn 2,73%). Tỉnh đã giải quyết việc làm cho hơn 36.000 lao động; nổi bật có 2.019 lao động của địa phương đã xuất cảnh đi làm việc ở nước ngoài, vượt hơn gấp đôi so với kế hoạch đề ra.
Điều lo ngại của Đồng Tháp là tình hình người nghiện ma túy đang gia tăng. Tính đến nay, toàn tỉnh có hơn 2.500 người nghiện đã có hồ sơ quản lý, nhưng cơ sở điều trị nghiện hiện rất chật hẹp, chỉ có sức chứa 300 người. Tỉnh đề nghị Bộ LĐ-TB-XH hỗ trợ kinh phí mở rộng cơ sở điều trị người nghiện.
Dịp này, Bộ LĐ-TB-XH đã tặng Quỹ chăm sóc - bảo vệ trẻ em tỉnh Đồng Tháp 200 triệu đồng và tặng 200 triệu đồng để tỉnh xây dựng nhà ở cho người có công.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.