U.23 Việt Nam có thể mất HLV Park và Đoàn Văn Hậu ở vòng loại U.23 châu Á

15/07/2021 17:09 GMT+7

Câu hỏi được đặt ra là liệu HLV Park Hang-seo và các cầu thủ U.23 Việt Nam có mặt trong danh sách đội tuyển Việt Nam có được hưởng đặc cách về việc cách ly y tế sau khi trở về từ Đài Loan hay không? Nếu không, VFF có thể sẽ tính đến phương án nhường người cho đội tuyển Việt Nam?

Theo kết quả bốc thăm vòng loại giải U.23 châu Á, đội U.23 Việt Nam nằm cùng bảng I với các đội U.23 Đài Loan, U.23 Myanmar và U.23 Hồng Kông. Giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 23 đến ngày 31.10 tại Đài Loan. Theo quy định của cơ quan y tế, sau khi trở về Việt Nam, toàn đội U.23 Việt Nam sẽ phải cách ly tập trung 14 ngày và tiếp tục theo dõi sức khỏe 14 ngày tiếp theo tại nhà (tổng cộng 28 ngày). Trong thành phần đội tuyển U.23 Việt Nam dự vòng loại giải U.23 châu Á 2022, ngoài HLV Park, còn có một số cầu thủ góp mặt trong đội hình của đội tuyển quốc gia như Đoàn Văn Hậu, Bùi Hoàng Việt Anh, Lê Văn Xuân, Lý Công Hoàng Anh, Nguyễn Hai Long. Trong đó, Đoàn Văn Hậu từ lâu đã trở thành trụ cột khó thay thế của đội tuyển Việt Nam.
Chính vì vậy, câu hỏi được đặt ra là liệu HLV Park Hang-seo và các cầu thủ U.23 Việt Nam có mặt trong danh sách đội tuyển Việt Nam có được hưởng đặc cách về việc cách ly y tế sau khi trở về từ Đài Loan hay không? Sau khi kết thúc vòng loại U.23 châu Á 2022 (31.10.2022), đội tuyển Việt Nam sẽ có 2 trận đấu với Nhật Bản và Ả Rập Xê Út trên sân Mỹ Đình lần lượt vào ngày 11.11 và ngày 16.11. Nếu phải cách ly y tế, vị HLV người Hàn Quốc, Đoàn Văn Hậu,…sẽ không thể có mặt cùng đội tuyển Việt Nam thi đấu 2 trận quan trọng ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 vào ngày 11 và 16.11 (vì phải đến ngày 29.11 mới hoàn tất thủ tục cách ly).

Đoàn Văn Hậu là trụ cột của đội tuyển Việt Nam

Để giải quyết vấn đề, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phải bàn bạc, xin phép các cơ quan có thẩm quyền cho ông Park và các cầu thủ được hưởng chế độ “bong bóng khép kín” ngay sau khi trở về từ vòng loại U.23 châu Á, tức là không phải cách ly dài ngày.
Trong trường hợp các thành viên của U.23 Việt Nam không được hưởng đặc cách về cách ly y tế, VFF có thể tính đến phương án nhường người cho mục tiêu quan trọng hơn ở đội tuyển Việt Nam. Khi đó, rất có thể HLV Park Hang-seo và các cầu thủ xuất sắc nhất của U.23 Việt Nam bao gồm cả Đoàn Văn Hậu sẽ được ưu tiên thi đấu đội tuyển Việt Nam để dự vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.