'U.23 Việt Nam sẽ chơi phòng ngự phản công'

28/02/2015 19:09 GMT+7

(TNO) Chiếu theo giáo án tập những ngày gần đây của HLV Toshiya Miura, rất nhiều tuyển thủ cùng đồng quan điểm rằng tuyển U.23 Việt Nam sẽ hướng đến vòng loại U.23 châu Á 2016 diễn ra vào cuối tháng 3 này với điểm tựa từ hàng phòng ngự.

(TNO) Chiếu theo giáo án tập những ngày gần đây của HLV Toshiya Miura, rất nhiều tuyển thủ cùng đồng quan điểm rằng tuyển U.23 Việt Nam sẽ hướng đến vòng loại U.23 châu Á 2016 diễn ra vào cuối tháng 3 này với điểm tựa từ hàng phòng ngự.

>> Tuấn Anh, Văn Toàn bỡ ngỡ với bài tập lạ của HLV Miura
>> VFF cần HLV giỏi để 'chia lửa' với ông Toshiya Miura
>> Chất quái của Toshiya Miura
>> Toshiya Miura - Từ gã 'phủi' bình dị đến người thầy lớn
>> Sẽ trực tiếp 3 trận của U.23 Việt Nam tại vòng loại châu Á
>> HLV Miura lại trình làng bài tập lạ

HLV Toshiya Miura vừa đưa ra khá nhiều bài tập lạ cho tuyển U.23 Việt Nam - Ảnh: Minh Tú
HLV Toshiya Miura vừa đưa ra khá nhiều bài tập lạ cho tuyển U.23 Việt Nam - Ảnh: Minh Tú

“Tôi cho rằng HLV Toshiya Miura sẽ xây dựng lối đá dựa trên chủ động phòng ngự và những bài phản công. Tôi nghĩ lối chơi của tuyển U.23 Việt Nam sẽ thiên về phòng ngự nhiều hơn là tấn công.

Điều này cũng giống tuyển Olympic tại ASIAD 2014 vừa qua, hàng thủ lúc nào cũng cần có 3 trung vệ bên phần sân nhà. Khi đó chúng ta đã chơi rất tốt với tư duy phòng ngự chắc chắn rồi mới tính đường tấn công. Tôi nghĩ lần này cũng sẽ thế”, một tuyển thủ U.23 Việt Nam nhận xét về chương trình tập của HLV Toshiya Miura qua những ngày gần đây.

Tại ASIAD 2014, dù bị đánh giá thấp trước khi lên đường nhưng tuyển Olympic đã liên tiếp tạo từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Đánh bại Iran 4-1 ở trận mở màn, thầy trò HLV Toshiya Miura thắng tiếp Kyrgyzstan để lọt vào tứ kết và chỉ chịu dừng bước trước U.A.E.

Đó là giải đấu tuyển Olympic thể hiện tinh thần kiên cường, dựa trên tính kỷ luật và nền tảng thể lực mạnh mẽ, không ngại va chạm. Rất có thể, những điểm mạnh đó sẽ lại được HLV Toshiya Miura tái hiện ở tuyển U.23 lần này.

...nhưng nhiều khả năng ông sẽ vẫn xây dung lối đá dựa trên những trung vệ vạm vỡ như Quế Ngọc Hải, Hải Lâm, Mạnh Hùng... - Ảnh: Minh Tú
Nhiều khả năng HLV Miura sẽ vẫn xây dựng lối đá dựa trên những trung vệ vạm vỡ như Quế Ngọc Hải, Hải Lâm, Mạnh Hùng... - Ảnh: Minh Tú

“Những ngày qua thầy Miura cho tập rất nặng. Với những ai từng “kinh” qua các buổi tập của thầy thì còn đỡ chứ một vài người mới hẳn sẽ khá choáng. Nhưng đó là cơ sở đầu tiên của đội bóng để triển khai những ý đồ của thầy ấy.

Những ngày này, HLV Toshiya Miura cho đội tập nhiều các bài 8 đánh 8, 3 đánh 3, 4 đánh 4 để trui rèn hàng phòng ngự. Thầy cũng chỉ đạo các cầu thủ tuyến trên khi mất bóng phải lùi về để hỗ trợ phòng ngự từ xa nhiều hơn.

Đấy là lối chơi HLV Toshiya Miura đã xây dựng cho tuyển Olympic tại ASIAD 2014, tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2014. Sẽ không bất ngờ nếu lối đá chú trọng về phòng ngự sẽ tiếp tục được sử dụng ở chiến dịch vòng loại U.23 châu Á sắp tới”, một cầu thủ khác cho biết.

Tại vòng loại U.23 châu Á, Việt Nam nằm cùng bảng I với Nhật Bản, Malaysia và Macao. 10 đội đầu bảng và 5 đội xếp nhì xuất sắc nhất sẽ dự vòng chung kết tại Qatar.

Tiểu Bảo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.