'U.23 Việt Nam vẫn như sát thủ ẩn mình'

30/05/2015 15:50 GMT+7

(TNO) Giành chiến thắng trong trận mở màn SEA Games, HLV Miura đồng thời tung ra quả bom hỏa mù khiến các đối thủ không biết ‘đường nào mà lần’ về đội hình chính của mình.

(TNO) Giành chiến thắng trong trận mở màn SEA Games, HLV Miura đồng thời tung ra quả bom hỏa mù khiến các đối thủ không biết ‘đường nào mà lần’ về đội hình chính của mình.

Đá trọn 90 phút U.23 Brunei, nhưng không ai dám bảo đảm Phi Sơn sẽ xuất phát từ đầu trước Malaysia - Ảnh: Khả Hòa

Trước U.23 Brunei, U.23 Việt Nam xuất phát với đội hình gồm thủ môn Minh Long; bộ tứ hộ vệ gồm Tấn Tài, Ngọc Thịnh, Tiến Dũng và Mạnh Hùng; Huy Hùng và Duy Mạnh đá cặp tiền vệ trung tâm, 2 cánh là Đức Huy và Ngọc Thắng; Phi Sơn được thử nghiệm đá cặp tiền đạo cùng Thanh Bình.

Đây là đội hình mà không ít CĐV Việt Nam cũng cảm thấy lạ lẫm. Kể cả khi HLV Miura tung vào sân Công Phượng, Mạc Hồng Quân và Thanh Hiền ở hiệp 2 thì rất nhiều người vẫn tin rằng đây sẽ không phải là đội hình chính mà HLV Miura dành cho trận gặp Malaysia vào ngày 2.6 sắp tới.

Về việc này, HLV Trần Bình Sự rất vui khi HLV Miura đã đi một nước cờ hay khiến mọi đối thủ phải dè chừng vì không biết 11 người chính thức trong mắt ông thầy người Nhật là những ai.

HLV Miura đang dấu bài rất tốt, điều vẫn là điểm yếu của các đội tuyển Việt Nam trước kia - Ảnh: Khả Hòa

“Trong số này tôi chỉ dám chắc HLV Miura sẽ có thể sử dụng Công Phượng, Mạc Hồng Quân, Hồ Ngọc Thắng, Huy Toàn (chưa bình phục Phi Sơn sẽ đá), Tiến Dũng, Ngọc Hải. Bên cạnh đó còn Minh Tùng, Thanh Hiền nữa trong dạng để ngỏ.

Nhưng nhìn theo cách HLV Miura xây dựng và sử dụng nhân sự, ngay cả những cái tên trên cũng không thể chắc 100% mình sẽ là người xuất phát từ đầu trước U.23 Malaysia 3 ngày sau.

Những động thái của HLV Miura là rất cần thiết trong hoàn cảnh này. Để giành HCV SEA Games, chúng ta sẽ cần phải bước qua 6 trận đấu nữa. Việc để các đối thủ mù mờ càng nhiều càng tốt về những lá bài tẩy của mình sẽ giúp chúng ta “an toàn” hơn rất nhiều”, ông Sự nói.

Cũng từ trận đấu với U.23 Brunei, HLV Trần Bình Sự cũng nhận thấy HLV Toshiya Miura không cứng nhắc trong các sơ đồ thi đấu.

Việc ai cũng có cơ hội giúp U.23 Việt Nam luôn tạo được bầu không khí cạnh tranh cao - Ảnh: Khả Hòa

Ông Sự phân tích: “Trong cách xây dựng lối chơi của ông Miura thì cặp tiền vệ trung tâm là rất quan trọng. Chúng ta đã mất Hoàng Thịnh, Tuấn Anh vì chấn thương. Về mặt lý thuyết U.23 Việt Nam chỉ còn 3 cái tên cho 2 vị trí tiền vệ trung tâm là Duy Mạnh, Huy Hùng, Hữu Dũng.

Tuy nhiên, chúng ta vẫn còn 2 sự bổ sung khác là Thanh Hiền và Ngọc Hải đều có thể đá trụ tốt. Bởi vậy thoạt nhìn quân số ít nhưng chúng ta không đáng lo về vị trí tiền vệ phòng ngự.

Thêm nữa, tôi nhận thấy HLV Miura cũng đã chuẩn bị cho những phương án khác chứ không sử dụng “chết” cặp tiền vệ trung tâm chuyên trách thu hồi bóng.

Như trong hiệp 2 trận gặp U.23 Brunei, ông đã rút Huy Hùng ra chuyển từ 4-2-3-1 sang 4-1-4-1 với duy nhất Duy Mạnh đá trụ, 4 tiền vệ còn lại đều có xu hướng tấn công, tạo thành những mũi tiêm kích lao lên hỗ trợ cho tiền đạo duy nhất cắm phía trên.

U.23 Việt Nam vẫn đang “ẩn mình” và cho thấy mình có thể chơi rất linh hoạt. Đó là điểm đáng mừng. Hy vọng từ đó thầy trò HLV Miura sẽ đem đến những bất ngờ khác ở trận quyết chiến với U.23 Malaysia vài ngày tới”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.