U.18 Việt Nam không dám đặt chỉ tiêu vô địch U.18 Đông Nam Á trên sân nhà

29/07/2019 17:26 GMT+7

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn tỏ ra thận trọng khi đề cập đến mục tiêu của đội tuyển U.18 Việt Nam tại giải bóng đá U.18 Đông Nam Á Cúp Next Media sẽ khai diễn từ 6.8 tới. Nhà cầm quân từng đưa U.19 Việt Nam với thế hệ Quang Hải, Bùi Tiến Dũng, Tiến Linh, Đức Chinh, Văn Hậu.. vào FIFA World Cup U 20 dè dặt cho rằng chỉ mới dám nghĩ đến phải làm sao có vé vào bán kết

Chiều 29-7, BTC giải bóng đá U.18 Đông Nam Á 2019 đã công bố nhà tài trợ chính của giải là Công ty cổ phần Giải pháp truyền hình Thế hệ mới (Next Media). Giải sẽ chính thức khởi tranh từ ngày 6-8 đến 19-8 ở hai cụm sân Thống Nhất, Thành Long (bảng B) và Bình Dương (bảng A).

Theo kết quả bốc thăm chia bảng, đội tuyển U.18 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ rơi vào bảng B rất “chua” khi có sự góp mặt của những ứng viên vô địch là U.18 Úc (khách mời của giải), Thái Lan, Malaysia và 2 đối thủ sẵn sàng gây bất ngờ là Campuchia và Singapore.

U.18 Việt Nam gặt hái được gì từ chuyến tập huấn Nhật Bản?

 

Lịch thi đấu cụ thể của U.18 Việt Nam như sau: Ngày 7/8: gặp Malaysia (19 giờ 30), ngày 9/8 gặp Úc (19 giờ 30), ngày 11/8 gặp Singapore (19 giờ 30), ngày 13/8 gặp Thái Lan (19 giờ 30) và ngày 15/8  gặp Campuchia (19 giờ 30). Các trận của U.18 Việt Nam đều đá trên sân Thống Nhất duy có trận gặp Singapore sẽ đá tại Bình Dương. Trong khi đó, bảng A được xem là nhẹ hơn với 6 đội U.18 Myanmar, Indonesia, Lào, Timor Leste, Philippines và Brunei sẽ thi đấu ở sân Bình Dương từ ngày 6/8. 

VFF và các thành viên đội tuyển bóng đá U.18 Việt Nam tại buổi lễ

Khả Hòa

 

Phó chủ tịch VFF Cao Văn Chóng gửi gắm niềm tin vào đội tuyển U.18 Việt Nam khi cho biết dù là ở bảng nặng nhưng nếu thi đấu đúng sức thì cơ hội của thày trò HLV Hoàng Anh Tuấn không hề nhỏ. Nhất là được người hâm mộ sẽ đên sân rất đông cổ vũ và động viên khích lệ tinh thần toàn đội hăng hái hơn.

 
 

Trả lời báo chí trước ngày dự giải, HLV Hoàng Anh Tuấn cho biết U.18 Việt Nam vừa trải qua chuyến tập huấn khá thành công ở Nhật Bản. Tuy nhiên, việc rơi vào bảng đấu khó khăn khiến thầy trò ông phải đặt sự thận trọng lên cao nhất. Chính vì vậy mà U.18 Việt Nam chưa đặt mục tiêu cụ thể mà chỉ cố gắng giành 1 trong hai suất vào bán kết.

 

 

Ông Tuấn nhận xét lứa cầu thủ ông đang có trong tay về mặt chuyên môn khá tốt . Nhưng để họ trở thành những cái tên như Quang Hải, Văn Hậu hay Đức Chinh trong tương lai thì cần phải mài giũa nhiều. Dù vậy với bộ khung từng đoạt ngôi vô địch giải U.19 quốc tế báo Thanh Niên tại Nha Trang hồi cuối tháng 3 như  trung vệ Nguyễn  Nhật Minh, Vũ Tiến Long, thủ môn Quan Văn Chuẩn, tiền vệ Ngô Đức Hoàng, Trần Mạnh Quỳnh, Nguyễn Thanh Khôi, Đặng Quang Tú, tiền đạo “tiểu Công Phượng” Phạm Xuân Tạo, Kha Tấn Tài, Nguyễn Văn Tùng.. cùng với các gương mặt còn lại như thủ môn Yêli Niê, trung vệ Bùi Tiến Sinh, Vương Văn Huy, chân sút Võ Nguyên Hoàng, tiền vệ Huỳnh Công Đến..U.18 Việt Nam vẫn có thể tạo nên sức bật tại giải lần này.

Các tuyển thủ U.18 Việt Nam và HLV Hoàng Anh Tuấn

Khả Hòa

 

Nhằm tiếp lửa cho U18 Việt Nam, BTC giải cho biết sẽ miễn phí vé vào cổng cho khán giả đến xem các trận đấu. Không những vậy, Next Media sẽ phối hợp với Đài truyền hình Bình Dương, HTV, Truyền hình cáp VN... sẽ trực tiếp toàn bộ 34 trận đấu của giải. đồng thời sẽ phủ sóng đến các kênh truyền hình trong khu vực Đông Nam Á.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.