U.19 Việt Nam đặt mục tiêu có điểm trước U.19 Malaysia

27/08/2015 11:49 GMT+7

(TNO) Tối nay (19 giờ ngày 27.8, giờ VN), U.19 Việt Nam sẽ bước vào trận đấu thứ 2 tại giải U.19 Đông Nam Á gặp đội bóng đang tạm dẫn đầu bảng B Malaysia với mục tiêu giành ít nhất 1 điểm.

(TNO) Tối nay (19 giờ ngày 27.8, giờ VN), U.19 Việt Nam sẽ bước vào trận đấu thứ 2 tại giải U.19 Đông Nam Á gặp đội bóng đang tạm dẫn đầu bảng B Malaysia với mục tiêu giành ít nhất 1 điểm.

HLV Hoàng Anh Tuấn đánh giá cao U.19 Malaysia
Đánh giá rất cao đối thủ sắp tới của chúng ta, HLV Hoàng Anh Tuấn lấy bằng chứng là họ dễ dàng thắng cả 2 trận để giữ ngôi đầu bảng: "U.19 Malaysia có hàng công rất mạnh. Khác với những đội tuyển quốc gia của họ trước đây thường sử dụng lối chơi bóng dài, đối thủ của chúng ta lần này chơi bóng nhỏ, nhanh rất hay. Đặc biệt là các tiền đạo rất nhanh nhẹn và lợi hại. 2 trận đấu họ giành trọn 6 điểm khá dễ dàng đã cho thấy điều đó".

Chia sẻ thêm về ý đồ chiến thuật, nhà cầm quân người Khánh Hòa cho biết ông sẽ vẫn cho các học trò chơi với lối đá đã thể hiên trước Đông Timor: Chơi bóng bình tĩnh, chắc chắn phần sân nhà và cố gắng chắt chiu cơ hội để ghi bàn. "Mục tiêu của U.19 Việt Nam ở trận đấu này là có điểm, U.19 Malaysia rất mạnh, nhưng tôi đã có phương án khắc chế họ", ông Tuấn nói.
U.19 Việt Nam (áo trắng) sẽ phải thận trọng khi đối đầu U.19 Malaysia
Ở trận đấu này, tiền vệ Trọng Hóa nhiều khả năng sẽ không góp mặt khi đang bị chấn thương nhẹ sau trận ra quân. Tuy nhiên, cầu thủ xuất thân từ lò PVF chỉ cần nghỉ ít ngày là sẽ hồi phục hoàn toàn. Ngoài Trọng Hóa, các cầu thủ khác đều đảm bảo thể lực để thi đấu.

Sau 2 lượt trận tại bảng B giải U.19 Đông Nam Á 2015, U.19 Malaysia đang tạm dẫn đầu bảng với 6 điểm tuyệt đối. Chơi ít hơn 1 trận, U.19 Việt Nam tạm xếp thứ 2 với 3 điểm. Nếu giành chiến thắng ở trận đấu này, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ bước một chân vào vòng bán kết khi 2 đối thủ tiếp theo là Singapore và Myanmar không được đánh giá cao.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.