U.19 VN sẽ “bỏ” 4 trụ cột của Hà Nội B

27/09/2018 19:09 GMT+7

Huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá U.19 VN Hoàng Anh Tuấn cho biết sẽ không gọi tập trung 4 cầu thủ trụ cột của Hà Nội B cho vòng chung kết giải U.19 châu Á tại Indonesia

Trao đổi với Báo Thanh Niên hôm qua khi trên đường về Nha Trang nghỉ ngơi vài ngày trước khi tập trung trở lại đội tuyển bóng đá U.19 Việt Nam chuẩn bị cho vòng chung kết giải U.19 châu Á 2018 ở Indonesia, Huấn luyện viên trưởng Hoàng Anh Tuấn cho biết 4 trụ cột Bùi Hoàng Việt Anh, Lê Văn Xuân, Lê Xuân Tú và Trần Văn Công đang chơi cho Hà Nội B sẽ không thể sát cánh cùng U.19 VN tại vòng chung kết U.19 châu Á.

 

Lý do đội Hà Nội B đang xếp nhì giải hạng nhất nhiều khả năng sẽ đá trận play-off vào ngày 13.10 với đội đứng thứ 13 V-League và thầy trò HLV Phạm Minh Đức rất quyết tâm lên hạng để mùa tới chuyển giao. Vì vậy các trụ cột này sẽ không được CLB đồng ý “nhả” cho U.19 VN trước ngày 13.10.

 

HLV Hoàng Anh Tuấn nói “Chúng tôi đã nắm được tình hình và VFF cũng đã làm việc với CLB nhưng vẫn không thể làm gì khác vì quyền lợi CLB trước hết phải đảm bảo, không thể buộc họ phải cho quân. Vì thế U.19 VN sẽ không bổ sung các cầu thủ này nữa. Bởi các em có tập trung sau ngày 13.10 thì khi đó đội đã ở Indonesia, mọi thứ đã vào guồng nên các nhân sự mới lắp ghép vào sẽ dẫn đến sự kiên cưỡng. Chúng tôi sẽ tìm lực lượng khác để bổ sung có thể chất lượng không bằng nhưng toàn tâm toàn ý vào lúc này cho U.19”

HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ không gọi tập trung 4 cầu thủ Hà Nội B VFF
Thực tế, HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ mong nhất ở vị trí Đoàn Văn Hậu vì nếu HLV Park Hang-seo đồng ý cho tuyển thủ quốc gia này bổ sung U.19 VN thì hàng thủ sẽ tăng thêm sự chắc chắn, đồng thời sẽ có thêm phương án tấn công vì hậu vệ của đội Hà Nội có khả năng tạo đột biến cao cũng như tranh chấp trên không tốt. Tuy nhiên quyết định về việc này cả ông Tuấn lẫn VFF đều phải chờ thầy Park trở lại Việt Nam vào đầu tuần sau.
 

Ông Tuấn “con” cho biết dù đã quá quen với việc san sẻ trách nhiệm khi các cầu thủ trẻ sớm được các CLB trọng dụng, nhưng thừa nhận chưa bao giờ một đội tuyển quốc gia bị động và vất vả nhân sự đến thế trước thềm giải đấu châu lục với giấc mơ đoạt vé đi World Cup. Ngoài những thiếu hụt kể trên, tiền vệ cánh trái Trương Tiến Anh vừa trở lại sau chấn thương vẫn chưa thể tìm lại phong độ cao nhất để tiếp lửa cho hàng công cũng đang khiến ban huấn luyện U.19 ‘đau đầu”.

Nếu có Đoàn Văn Hậu, hàng thủ U.19 VN sẽ tốt hơn Vy Khánh
Tạm thời, quân số của đội tuyển U.19 Việt Nam đang là 19 người (thủ môn Dương Tùng Lâm hiện tăng cường cho Hà Nội B thi đấu trận Long An vào cuối tuần này do thủ môn Đỗ Sỹ Huy bị chấn thương sau đó sẽ tập trung lại) nên HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ bổ sung thêm ít nhất 4 cái tên khác từ nay đến khi tập trung lại ngày 30.9 (giải U.19 châu Á đăng ký tối đa 23 người). Ngày 11.10, đội sẽ bay sang Indonesia và có trận giao hữu cuối cùng gặp Trung Quốc ngày 14.10, trước khi ra quân gặp Jordan ngày 19.10.
U.19 VN sẽ phải bổ sung từ những cái tên bị loại trước đây VFF

Không thể dời trận play-off vì vướng gala tổng kết

Trước việc U.19 Việt Nam sẽ tổn thất lực lượng tốt do 4 trụ cột của Hà Nội B không thể bổ sung đã có ý kiến đặt ra là vì sao VFF, VPF không thể dời trận play-off đã ấn định vào 13.10 hoặc sớm lên vào khoảng 9 hay 10.10 hoặc lùi hẳn vào một thời điểm khác sau đó, một thành viên của VFF, VPF cho biết “ Lịch thi đấu mùa giải không thể biến động tiếp vì nếu dời lên sớm sát  ngày kết thúc V-League và hạng nhất (6.10) làm sao 2 đội đá play-off có đủ thời gian cần thiết để tập trung cho trận sống còn khi chỉ còn 3 ngày chuẩn bị. Còn nếu lùi sau ngày 13.10 luôn cũng không thể vì vướng gala tổng kết mùa giải đã ấn định tổ chức tại Hà Nội ngày 16.10


   

 

 

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.