'U.20 Việt Nam từng thắng nhiều đội mạnh châu Á'

27/10/2022 08:03 GMT+7

Đó là ý kiến của HLV Đinh Thế Nam sau khi U.20 Việt Nam bốc thăm nằm chung bảng B với Qatar, Úc và Iran tại vòng chung kết U.20 châu Á 2023 đấu từ tháng 3 sang năm tại Uzbekistan.

U.20 Việt Nam rơi vào bảng đấu khá nặng, khi nằm chung với ông lớn Iran từng 4 lần vô địch U.20 châu Á; Qatar (vô địch năm 2014) và Úc (á quân 2010). Thành tích lọt vào tứ kết năm 2016 của U.20 Việt Nam vì thế trở nên hết sức khiêm tốn. Vòng chung kết U.20 châu Á 2023 cũng là vòng loại tranh vé dự U.20 World Cup 2023 tại Indonesia nên cuộc đua sẽ hết sức quyết liệt vì không đội bóng châu Á nào muốn vắng mặt ở ngày hội bóng đá trẻ số 1 thế giới diễn ra tại châu lục mình.

U.20 VN tự tin sẽ có thành tích tốt tại vòng chung kết U.20 châu Á 2023 nếu được chuẩn bị tốt

Ngọc Dương

Nói U.20 Việt Nam “ra ngõ gặp núi” không quá, nhưng HLV trưởng tuyển U.20 Việt Nam Đinh Thế Nam cho rằng chúng ta tôn trọng đối thủ chứ không sợ hãi, vì bóng đá Việt Nam cũng rất nhiều lần quật ngã những ông lớn của bóng đá châu lục. Nói đâu xa, U.23 Việt Nam từng đánh bại Qatar và Úc trên hành trình đoạt ngôi á quân giải U.23 châu Á 2018. Bản thân HLV Đinh Thế Nam cũng không xa lạ gì những đối thủ lớn, từng đánh bại Úc 3-0 ở vòng bảng giải U.16 Đông Nam Á và nếu may mắn hơn đã không để thua đối thủ này ở chung kết sau nhiều lần dẫn bàn.

HLV Đinh Thế Nam chia sẻ: “Bảng B được đánh giá rất mạnh với những đối thủ hàng đầu châu lục. Họ từng tham dự nhiều lần và đạt thành tích tốt ở các giải U.20 châu Á. Úc hay Iran, Qatar đều có thể hình và thể lực tốt. Tôi chưa có nhiều thông tin về những đối thủ này, ngoại trừ trận gặp lứa cầu thủ Úc sinh năm 2004 ở vòng loại U.15 châu Á năm 2019, trong trận đấu chúng ta chỉ để thua đáng tiếc vào phút cuối. Cả 3 đội bóng có lối chơi khác nhau nhưng tin rằng họ đều phải dành sự tôn trọng rất lớn cho U.20 Việt Nam. Trong bóng đá trẻ, sự chuẩn bị về chuyên môn, tinh thần và sự tự tin sẽ đóng vai trò rất lớn. BHL U.20 Việt Nam sẽ tích cực tìm kiếm bổ sung những nhân tố mới để làm dày hơn đội hình”.

Mong muốn lớn nhất mà HLV Đinh Thế Nam và BHL U.20 Việt Nam hướng tới là đội bóng sẽ có sự chuẩn bị tốt nhất. Bên cạnh khâu chuẩn bị chuyên môn của VFF, sự chung tay góp sức của các CLB V-League và hạng nhất là hết sức quan trọng. Đó là thách thức lớn khi V-League 2023 sẽ phải đá dồn toa trong lộ trình chuẩn hóa lịch thi đấu theo yêu cầu của AFC.

“Tôi mong các CLB sẽ hỗ trợ U.20 Việt Nam để có thể tập huấn, du đấu và chuẩn bị tốt nhất cho giải U.20 châu Á 2023. Tôi hy vọng các cầu thủ quan trọng sẽ được CLB tạo điều kiện tập trung sớm. Riêng BHL U.20 Việt Nam cũng sẽ cố gắng tìm kiếm thêm những sự chuẩn bị về chuyên môn, kể cả cách chơi mới để tận dụng tốt nhất những cầu thủ đang có và đang trưởng thành nhanh sau một loạt giải đấu vừa qua.

Tôi tin tưởng rằng nếu có đầy đủ con người, được chuẩn bị kỹ về thể lực và tinh thần thì U.20 Việt Nam hoàn toàn có thể tạo ra những bất ngờ như các lứa cầu thủ trước đã làm ở các giải trẻ hàng đầu châu lục. Nên nhớ, bóng đá Việt Nam từng thắng Úc và nhiều đối thủ Tây Á khác ở các giải trẻ”, HLV Đinh Thế Nam bày tỏ.

Kết quả bốc thăm: Bảng A: Uzbekistan (chủ nhà), Indonesia, Iraq, Syria. Bảng B: Qatar, Úc, Iran, Việt Nam. Bảng C: Hàn Quốc, Tajikistan, Jordan, Oman. Bảng D: Nhật Bản, Ả Rập Xê Út, Trung Quốc và Kygryzstan. Tại vòng bảng, các đội thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng ở các bảng. Đội nhất và nhì mỗi bảng sẽ giành quyền vào tứ kết. 4 đội thắng tại tứ kết sẽ giành quyền vào bán kết, đồng thời có suất tham dự U.20 World Cup 2023. Do châu Á có tổng cộng 5 suất tham dự U.20 World Cup 2023 nên trong trường hợp chủ nhà U.20 World Cup 2023 là Indonesia lọt vào bán kết giải châu Á 2023, AFC sẽ tổ chức thêm vòng play-off dành cho 4 đội thua ở tứ kết để xác định tấm vé còn lại.

VFF cho biết đội tuyển U.20 Việt Nam sẽ tập trung vào cuối tháng 12 sau khi giải U.21 quốc gia Thanh Niên kết thúc và nếu không có gì thay đổi, đội sẽ tham dự giải bóng đá U.21 quốc tế dự kiến từ 6 - 12.1.2023, sau đó đội sẽ tập trung cho đến khi lên đường tham dự VCK U.20 châu Á từ 1.3 tại Uzbekistan. Sở dĩ U.20 Việt Nam không thể tập trung sớm hơn vì đa số các cầu thủ còn phải phục vụ cho các địa phương, ngành tại Đại hội TDTT toàn quốc và vòng chung kết giải U.21 trong suốt tháng 12. Bản thân HLV Đinh Thế Nam cũng vừa có quyết định của PVF làm HLV trưởng đội U.21 Phố Hiến - PVF tham dự giải U.21 nên không thể tập trung sớm mà phải chờ đến cuối tháng 12.

T.K

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.