U.23 Việt Nam - U.23 Indonesia: Quà an ủi!

15/06/2015 08:16 GMT+7

(TNO) Chưa vơi hết nỗi buồn nhưng U.23 Việt Nam quyết tâm tập trung cho trận đấu tranh HCĐ với Indonesia vào lúc 13 giờ, 15.6 (giờ VN).

(TNO) Chưa vơi hết nỗi buồn nhưng U.23 Việt Nam quyết tâm tập trung cho trận đấu tranh HCĐ với Indonesia vào lúc 13 giờ, 15.6 (giờ VN).
Tiền đạo Mạc Hồng Quân hứa sẽ không để người hâm mộ thất vọng - Ảnh: Độc Lập
Chuẩn bị cho trận đấu này, hôm qua HLV Miura đã cho cầu thủ U.23 Việt Nam tập kín trên sân bóng của trường Đại học công nghệ Nanyang.

Nhà cầm quân người Nhật mong muốn cầu thủ của mình tập trung tối đa cho trận đấu với Indonesia nên cũng đã đóng cửa với báo chí.

Trưởng đoàn Dương Vũ Lâm khá buồn vì thất bại đầy tiếc nuối của U.23 Việt Nam, nhưng ông đã động viên từng cầu thủ để họ không mang đôi chân nặng nề ở trận đầu trưa nay.

“Nhiều cầu thủ đã khóc, nhưng họ đã khá hơn rất nhiều, bởi bóng đá là vậy, chúng ta thua vì Myanmar là đội may mắn hơn. Tôi đã nói với cầu thủ hãy chiến đấu để giành tấm HCĐ tặng người hâm mộ như một lời cám ơn. Họ đều hứa sẽ gạt nỗi buồn, đá với Indonesia một trận thật hay để chia tay SEA Games”.

Công Phượng (10) sẽ chơi trận cuối cùng tại SEA Games 28 - Ảnh: Độc Lập

Khóc thét như một đứa trẻ, nhưng đội trưởng Quế Ngọc Hải không quên vai trò của mình. Anh đã nói chuyện với đồng đội nhằm giải tỏa tất cả để bước ra sân với cái đầu nhẹ nhàng và đôi chân thanh thoát.

“Chúng ta sẽ chơi trận đấu với Indonesia như là trận chung kết của đời mình để gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ. Đây là trận đấu mà chúng ta phải chứng tỏ mình xứng đáng đi xa hơn ở SEA Games lần này. Tôi rất tin khi chúng ta nỗ lực hết sức sẽ đón nhận sự cảm thông từ mọi người”, Quế Ngọc Hải chia sẻ.

Sau lời xin lỗi người hâm mộ Việt Nam vì quá "vô duyên" trong trận đấu với Myanmar, tiền đạo Mạc Hồng Quân bày tỏ: “Niềm vui của tôi là cống hiến cho bóng đá Việt Nam, bởi thế bất cứ trận đấu nào tôi cũng chơi hết khả năng của mình. Trận thua Myanmar sẽ không ảnh hưởng đến chúng tôi, tôi rất muốn cùng đồng đội thi đấu tốt và đoạt HCĐ. Chúng tôi sẽ không một lần nữa làm mọi người thất vọng”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.