Úc lo căng thẳng Biển Đông đe dọa đến lợi ích quốc gia

27/08/2015 22:20 GMT+7

(TNO) Bộ trưởng Quốc phòng Úc Kevin Andrews tuyên bố sẽ củng cố quan hệ đồng minh quân sự với Mỹ do lo ngại căng thẳng tại Biển Đông là mối đe dọa tiềm tàng đối với lợi ích quốc gia của Úc.

(TNO) Bộ trưởng Quốc phòng Úc Kevin Andrews tuyên bố sẽ củng cố quan hệ đồng minh quân sự với Mỹ do lo ngại căng thẳng tại Biển Đông là mối đe dọa tiềm tàng đối với lợi ích quốc gia của Úc.

Khinh hạm HMAS Perth của Hải quân Hoàng gia Úc - Ảnh: Reuters

“Tranh chấp chủ quyền và tài nguyên thiên nhiên ở Biển Đông sẽ tiếp tục là nguồn cơn làm bùng phát căng thẳng trong khu vực”, Bloomberg ngày 27.8 dẫn lời ông Andrews phát biểu.

“Tình hình này kết hợp với sự gia tăng của các tiềm lực quân sự tiềm ẩn nguy cơ gây bất ổn cho khu vực và đe dọa lợi ích quốc gia của Úc”, Bộ trưởng Quốc phòng Úc cho hay.

Nằm ở phía nam Thái Bình Dương, Úc đang cố vừa thiết lập mối quan hệ chiến lược với cả Mỹ lẫn Nhật Bản mà không phải đối đầu với Trung Quốc, bạn hàng lớn nhất của nước này, Bloomberg bình luận. Trung Quốc, trong lúc này, lại đang ráo riết bồi đắp đảo nhân tạo trái phép tại Biển Đông, nơi có nhiều tuyến hàng hải quan trọng bậc nhất thế giới băng qua.

Darwin, thành phố miền bắc nước Úc, hiện là nơi đồn trú của 2.500 lính thủy quân lục chiến Mỹ và có cảng biển cho phép tàu quân sự Mỹ ghé vào.

Bloomberg cho biết ông Andrew đang chuẩn bị công bố Sách trắng quốc phòng năm nay của Úc trong bối cảnh chính phủ đang tìm cách tăng ngân sách dành cho quốc phòng lên mức 2% của GDP trong vòng 10 năm.

Bộ trưởng Úc cho biết mối quan hệ đồng minh với Mỹ sẽ đảm bảo rằng “hai nước cùng có thể bảo vệ các lợi ích của Úc và cùng phối hợp nhau trong các chiến dịch chung có liên quan đến lợi ích của cả hai”.

Thông qua Sách trắng quốc phòng, “chính phủ sẽ tìm cách mở rộng và đào sâu mối quan hệ đồng minh với phía Mỹ, nhận định rằng quan hệ này vẫn sẽ là nền tảng cho an ninh của Úc và là ưu tiên hàng đầu cho hợp tác quốc tế của chúng tôi”, ông Andrews cho hay.

Úc đang mời Nhật Bản, Đức và Pháp tham gia đấu thầu hợp đồng trị giá 36 tỉ USD đóng một hạm đội tàu ngầm mới cho nước này, theo Bloomberg.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.