Úc nghe lén điện thoại của vợ chồng tổng thống Indonesia

18/11/2013 10:15 GMT+7

(TNO) Tình báo Úc đã nghe lén các cuộc điện thoại của Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono, cũng như của phu nhân tổng thống và những bộ trưởng cấp cao, theo tiết lộ mới công bố ngày 18.11.

Tài liệu mật do cựu nhân viên tình báo Edward Snowden tuồn cho hãng tin ABC (Úc) và tờ The Guardian (Anh) cho thấy tên vợ chồng tổng thống Indonesia và chín quan chức thuộc chính quyền của ông Yudhoyono nằm trong danh sách các mục tiêu theo dõi của tình báo Úc.

Thông tin rò rỉ từ tài liệu mật khẳng định Cơ quan Tín hiệu quốc phòng Úc đã nghe lén điện thoại di động của ông Yudhoyono trong 15 ngày vào tháng 8.2009.

Đây là thời gian ông Kevin Rudd vẫn còn làm thủ tướng Úc.

ABC cho biết một trong những tài liệu mật được dán nhãn “Tác động và cập nhật 3G” cho thấy nỗ lực của tình báo Úc nhằm bắt kịp việc công nghệ 3G được sử dụng tại Indonesia và tại các nước Đông Nam Á khác.

Tiết lộ mới nhất từ Snowden được ABC và The Guardian đưa ra chỉ vài tuần sau khi công bố thông tin tố cáo Úc có các cơ sở tình báo tại các cơ quan ngoại giao của nước này ở Đông Nam Á, bao gồm cả Indonesia.

Hoàng Uy

>> Úc nghe lén Việt Nam và nhiều nước châu Á
>> Indonesia giận dữ vì bị Mỹ nghe lén điện thoại
>> Bê bối nghe lén tiếp tục lan rộng
>> Lo sợ Mỹ nghe lén, nghị sĩ Thụy Sĩ muốn gặp Snowden
>> Tình báo châu Âu 'cấu kết' nghe lén
>> Quan chức Mỹ đổ lỗi nhau vụ nghe lén
>> Snowden đồng ý giúp Đức điều tra vụ Mỹ nghe lén
>> Tình báo Tây Ban Nha chia sẻ thông tin nghe lén với Mỹ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.