Úc ngừng xuất khẩu tôm hùm cho Trung Quốc sau thay đổi về hải quan

02/11/2020 15:05 GMT+7

Úc tạm ngừng gửi tôm hùm đến Trung Quốc , thị trường lớn nhất của nước này, sau khi chính quyền Bắc Kinh thay đổi quy trình hải quan đối với mặt hàng hải sản sống nhập khẩu, theo Reuters hôm 2.11.

Bộ trưởng Nông nghiệp Úc David Littleproud cho hay chính quyền Canberra bày tỏ “quan ngại sâu sắc” sau khi hải quan Trung Quốc bắt đầu áp dụng quy trình mới từ ngày 30.10 và giới chức Úc đang làm rõ vấn đề với Bắc Kinh.
Theo bộ trưởng, mặt hàng tôm hùm đá của Úc kể từ cuối tuần qua đã bị kiểm tra dư lượng khoáng chất và kim loại tại cảng Trung Quốc.
Trong khi đó, quy trình này đã được thực hiện trước khi các lô hàng tôm hùm rời Úc. Bộ trưởng Littleproud đặt câu hỏi “tại sao Trung Quốc vẫn thực hiện hành động đó đối với mặt hàng này”.
Tổ chức Tư vấn Thương mại Hải sản cho hay từ hôm 1.11, đa số các nhà xuất khẩu tôm hùm Úc đều ngưng gửi hàng đến Trung Quốc vì lo ngại hàng hóa bị lưu cảng lâu sau khi nước này bổ sung quy trình kiểm tra.
“Để giảm nguy cơ bị lưu cảng, đa số các nhà xuất khẩu đồng loạt ngưng cung cấp tôm hùm cho Trung Quốc, cho đến khi nắm rõ thông tin liên quan về quy trình mới”, theo tổ chức.
Trong năm 2018-19, khoảng 94% trong tổng số 752 triệu AUD giá trị tôm hùm xuất khẩu của Úc được đưa đến Trung Quốc, theo số liệu của chính phủ Úc.

Trung Quốc bắt giữ nhà báo Úc, quan hệ song phương thêm căng thẳng

Việc Trung Quốc bổ sung khâu kiểm tra diễn ra trong bối cảnh căng thẳng ngoại giao gia tăng giữa hai nước, làm dấy lên quan ngại rằng hàng hóa hải sản tươi sống của Úc đang trở thành lĩnh vực mới nhất hứng chịu đòn trả đũa thương mại từ Bắc Kinh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.