UEFA dọa tẩy chay World Cup nếu được tổ chức 2 năm/lần

Tây Nguyên
Tây Nguyên
10/09/2021 06:10 GMT+7

Các kế hoạch cấp tiến của FIFA để tổ chức VCK World Cup 2 năm/lần đã bị phản ứng dữ dội khi Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) đe doạ tẩy chay giải đấu này.

Trong một tuyên bố, Chủ tịch UEFA, Aleksander Ceferin, nói rằng đề xuất tổ chức VCK World Cup 2 năm/lần có thể "giết chết bóng đá". Ngoại hạng Anh đã tham gia cùng 36 giải đấu châu Âu khác ký một tuyên bố cho biết họ “kiên quyết và nhất trí phản đối” đề xuất của FIFA về lịch quốc tế mới (với mỗi năm có 1 giải quốc tế lớn) khi tổ chức VCK World Cup 2 năm/lần.
Arsene Wenger, người đứng đầu bộ phận phát triển toàn cầu của FIFA, đã gợi ý rằng VCK World Cup 2 năm/lần có thể bắt đầu vào năm 2028, vài tuần trước khi Olympic mùa hè tại Los Angeles (Mỹ) diễn ra.

Chủ tịch UEFA, Aleksander Ceferin tuyên bố sẽ tẩy chay World Cup nếu được tổ chức 2 năm/lần

REUTERS

Kế hoạch của FIFA cũng bị ông Ceferin lên án, người khi được hỏi làm cách nào mà UEFA có thể chặn một kỳ World Cup theo chu kỳ 2 năm, nói với tờ Times : “Chúng tôi có thể quyết định không tham gia giải. Chúc may mắn với một kỳ World Cup như thế. Tôi nghĩ điều đó sẽ không bao giờ xảy ra vì nó đi ngược lại rất nhiều với các nguyên tắc cơ bản của bóng đá. Để thi đấu một giải đấu kéo dài một tháng vào mỗi mùa hè, đối với các cầu thủ, đó là gây nguy hiểm cho cầu thủ".
Ông Ceferin, người đã triệu tập một cuộc họp với 55 liên đoàn thành viên của UEFA, nói rằng họ sẽ không thiết lập VCK EURO 2 năm/lần nếu lịch mới được thông qua. “Nó có thể tốt cho UEFA về mặt tài chính nhưng vấn đề là chúng tôi sẽ giết chết thứ bóng đá. Chúng tôi đang giết các cầu thủ. Điều đó sẽ chia rẽ chúng tôi. Tôi đã nói chuyện với Zvonimir Boban (huyền thoại của Croatia, hiện là một quan chức của UEFA) và anh ấy nói rằng các cầu thủ vẫn chưa hồi phục hoàn toàn sau World Cup hoặc EURO cho đến tháng 11. Hãy tưởng tượng điều đó xảy ra hàng năm?”, Chủ tịch UEFA cho biết thêm.

Ông Wenger quyết theo đuổi việc tổ chức VCK World Cup 2 năm/lần

REUTERS

Ông Wenger cho biết quyết định cuối cùng về việc tổ chức VCK World Cup 2 năm/lần sẽ là một quyết định “dân chủ” do các liên đoàn thành viên đưa ra - đa số ủng hộ ý tưởng ủy thác nghiên cứu khả thi - và nhắc lại rằng ông hy vọng nó sẽ được quyết định vào tháng 12. Khi được hỏi về một cuộc phản ứng có thể xảy ra, cựu HLV của Arsenal trả lời: “Nếu mọi người có những ý tưởng tốt hơn, tôi sẽ cởi mở đón nhận nó. Tôi hoan nghênh mọi ý tưởng tốt hơn của tôi. Nhưng tôi bị thuyết phục khi đây được xem là giải pháp tốt nhất”. Trước đó, FIFA hôm 9.9 cho biết Nhật Bản đã rút khỏi đăng cai Club World Cup 2021 vì tình hình Covid-19 trong nước.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.