Ủi taxi Vinasun đi 120 m, tài xế xe đầu kéo tỉnh bơ khai 'tưởng bó phanh'

07/06/2019 16:18 GMT+7

Sau va chạm, xe đầu kéo ủi chiếc taxi Vinasun đi 120 m mới dừng lại, tài xế xe đầu kéo tỉnh bơ khai không biết va chạm, chỉ tưởng bó phanh nên tiếp tục đạp ga đi thẳng.

Sáng 7.6, người dân tại nút giao phía đông cầu Tiên Sơn chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng khi xe đầu kéo đâm, ủi taxi đi 120m, tài xế tỉnh bơ khai không biết có taxi dưới gầm xe mà chỉ tưởng bó phanh.
[VIDEO] Xe đầu kéo ủi taxi 120 mét ở Đà Nẵng

Theo Công an Q.Ngũ Hành Sơn, khoảng 7 giờ 15 phút cùng ngày, xe đầu kéo BS 43C - 074.53 lưu thông trên đường Ngũ Hành Sơn hướng từ Cảng Tiên Sa về cầu Tiên Sơn.

Đến nút giao phía đông cầu Tiên Sơn (giao lộ Ngũ Hành Sơn - Hồ Xuân Hương - Lê Văn Hiến, P.Khuê Mỹ, Q.Ngũ Hành Sơn), xe đầu kéo đâm ngang taxi hãng Vinasun BS 43A - 398.40 do tài xế Huỳnh Văn Quốc cầm lái, đang chở theo một vị khách nam trung niên.

Sau đó, xe đầu kéo không dừng lại mà tiếp tục lướt tới đẩy taxi cùng 2 người bên trong xe taxi lao tiếp về đường Lê Văn Hiến, cách điểm va chạm đến 120 m, mới dừng lại.

Tại Công an Q.Ngũ Hành Sơn, tài xế cho biết làm việc cho hãng vận tải Bảo Quyên.

Tuy nhiên, tài xế xe đầu kéo lại tỉnh bơ khai không biết va chạm với taxi, mà chỉ tưởng bó phanh nên tiếp tục ủi taxi đến 120 m. Đến khi dừng lại, tuy không có thương vong nhưng taxi hư hỏng nặng, khách đi taxi hoảng hồn nhảy ra khỏi xe còn tài xế taxi rất bức xúc. Hiện Công an Q.Ngũ Hành Sơn đang làm rõ vụ việc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.