Ukraine cân nhắc cắt đứt quan hệ ngoại giao với Nga

22/02/2022 18:13 GMT+7

Lãnh đạo Ukraine đang cân nhắc cắt đứt quan hệ ngoại giao với Nga sau khi Moscow công nhận độc lập cho hai vùng lãnh thổ ở miền đông Ukraine.

Phát biểu trong cuộc họp báo cùng Tổng thống Estonia Alar Karis tại Kiev ngày 22.2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết đang cân nhắc đề nghị của Bộ Ngoại giao Ukraine về việc cắt đứt quan hệ với Nga, theo Reuters.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói đang cân nhắc cắt đứt quan hệ giữa Ukraine và Nga

Reuters

“Tôi đã nhận đề nghị từ Bộ Ngoại giao để đánh giá khả năng cắt đứt quan hệ giữa Ukraine và Liên bang Nga”, ông Zelensky thông báo và nói sẽ xem xét vấn đề này.

Bên cạnh đó, ông kêu gọi các đồng minh và đối tác của Ukraine nên cấm vận Nga ngay lập tức, gồm việc cho dừng hoạt động đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 2 từ Nga sang Đức, không nên chờ đến bước leo thang tiếp theo.

Mặt khác, nhà lãnh đạo gạt bỏ khả năng xung đột quy mô lớn với Nga nhưng tuyên bố Ukraine đã chuẩn bị ban hành thiết quân luật nếu xung đột xảy ra.

Ukraine cân nhắc cắt đứt quan hệ ngoại giao với Nga

Ông Zelensky nhận định việc công nhận hai vùng ly khai có thể là mở màn cho một hành động quân sự nhắm vào Ukraine, vi phạm toàn bộ nghĩa vụ quốc tế.

Tổng thống Ukraine kêu gọi Nga tham gia giải quyết xung đột thông qua đối thoại dưới bất kỳ hình thức nào.

Xe tăng xuất hiện trên đường phố Donetsk rạng sáng 22.2

Reuters

Đáp lại, Điện Kremlin tuyên bố Nga vẫn để mở mọi kênh liên lạc ngoại giao và cảnh báo việc Ukraine cắt đứt quan hệ ngoại giao sẽ chỉ khiến tình hình tồi tệ thêm, theo AFP.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 21.2 ký sắc lệnh công nhận độc lập của “Cộng hòa Nhân dân Donetsk” tự xưng và “Cộng hòa Nhân dân Luhansk” tự xưng, hai vùng tuyên bố tách ra khỏi Ukraine từ năm 2014.

Ông Putin cũng ký các hiệp ước hữu nghị và hợp tác, bao gồm thỏa thuận an ninh và phòng vệ tập thể, cho phép Nga triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình tại hai vùng này. Hai vùng này đã phê chuẩn hiệp ước với Nga, trong khi Duma Quốc gia (hạ viện Nga) ngày 22.2 cũng phê chuẩn thỏa thuận.

Bản tin căng thẳng Nga-Ukraine: Tổng thống Putin công nhận độc lập 2 vùng miền đông Ukraine
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.