Ukraine nhận viện trợ quân sự 250 triệu USD từ Mỹ

19/06/2019 15:00 GMT+7

Theo Lầu Năm Góc, gói viện trợ 250 triệu USD này sẽ nâng tổng giá trị viện trợ mà Mỹ dành cho Ukraine lên 1,5 tỉ USD kể từ năm 2014, sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea

Lầu Năm Góc thông báo Mỹ sẽ cung cấp gói viện trợ gồm các thiết bị quân sự và chương trình huấn luyện cho Ukraine với tổng giá trị là 250 triệu USD (5.800 tỉ đồng).
Đài RT ngày 19.6 dẫn thông báo trên cho hay quân đội Ukraine sẽ nhận súng trường bắn tỉa, súng phóng lựu, hệ thống radar phản pháo kích, ống nhòm ban đêm và các thiết bị liên lạc.
Khí tài viện trợ lần này dường như không khác biệt nhiều so với những lần Kiev được nhận từ Mỹ những năm trước đây.
Theo Lầu Năm Góc, gói viện trợ 250 triệu USD này sẽ nâng tổng giá trị viện trợ mà Mỹ dành cho Ukraine lên 1,5 tỉ USD kể từ năm 2014, sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea và xung đột bùng phát giữa quân chính phủ và lực lượng ly khai tại vùng miền đông Ukraine.
Hỗ trợ quân sự của Mỹ dành cho Ukraine tăng lên đáng kể dưới thời chính quyền Tổng thống Donald Trump.
Chính quyền Tổng thống Trump đã đồng ý cung cấp thêm cho Ukraine các loại vũ khí sát thương hiện đại hơn như tên lửa chống tăng - điều mà người tiền nhiệm của ông tại Nhà Trắng chưa từng thực hiện.
[VIDEO] NATO tập trận phòng không Tobruq Legacy-19 tại Ba Lan
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.