Ukraine nói quân đội sẵn sàng đẩy lùi bất kỳ cuộc tấn công nào từ Nga

16/11/2021 19:45 GMT+7

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov cho biết, quân đội sẵn sàng đẩy lùi bất kỳ cuộc tấn công nào của Nga ở miền đông nước này.

Các bình luận được đưa ra khi ông Oleksiy Reznikov đến các khu vực phía đông Ukraine để thị sát các vị trí quân sự nơi quân đội chiến đấu chống lại phe ly khai.

Quan hệ giữa phương Tây và Nga đang ở mức thấp nhất kể từ Chiến tranh Lạnh sau khi Nga sáp nhập Crimea vào năm 2014 và xung đột bùng nổ giữa quân đội Ukraine và lực lượng ly khai tại miền đông nước này, mà Kiev ước tính đã khiến 14.000 người thiệt mạng.

Lực lượng Phòng vệ Lãnh thổ Ukraine tham dự cuộc tập trận quân sự ở ngoại ô Kiev (Ukraine), ngày 10.4

reuters

Ngày 15.11, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cảnh báo Nga rằng liên minh quân sự phương Tây đang sát cánh với Ukraine trong tình hình mà ông cáo buộc là quân đội Nga đang có sự tập trung lớn và bất thường ở biên giới Ukraine.

Trong cuộc điện đàm hôm 15.11 với tổng thống Pháp, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã “lưu ý bản chất khiêu khích của những cuộc tập trận quy mô lớn do Mỹ và đồng minh tổ chức ở biển Đen đang làm gia tăng căng thẳng giữa Nga và NATO”. Theo Điện Elysee, Tổng thống Macron nói với Tổng thống Putin rằng Pháp sẵn sàng bảo vệ tính toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.