Ukraine phản công, đà tiến của Nga bị chặn

18/03/2022 06:30 GMT+7

Đà tiến quân của Nga được cho là đang đình trệ trên mọi mặt trận, trong khi Ukraine bắt đầu tổ chức phản công.

Chiến sự khốc liệt

Một loạt công trình tại Ukraine tiếp tục bị hư hại trong ngày thứ 22 kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự ngày 24.2. AFP đưa tin Bộ Ngoại giao Ukraine ngày 17.3 cáo buộc Nga ngày 16.3 đánh bom rạp hát ở TP.Mariupol, nơi hơn 1.000 người bao gồm trẻ em, đang ẩn náu. Hiện vẫn chưa có báo cáo về số người thiệt mạng hay thương vong tại đây. Bộ Quốc phòng Nga khẳng định không phá hủy rạp hát và cho rằng chính Tiểu đoàn Azov, một đơn vị vũ trang cực hữu ở Ukraine, gây ra vụ đánh bom.

Lính cứu hỏa dập lửa ở Kharkiv, Ukraine ngày 16.3

Reuters

Cùng ngày 17.3, Cơ quan dịch vụ khẩn cấp Ukraine cho biết ít nhất 1 người thiệt mạng và 3 người bị thương sau khi mảnh vỡ tên lửa rơi trúng chung cư ở thủ đô Kyiv của Ukraine. Trước đó, Reuters đưa tin Đại sứ quán Mỹ tại Ukraine ngày 16.3 nói lực lượng Nga đã bắn chết 10 người xếp hàng mua bánh mì ở TP.Chernihiv, miền bắc Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga tiếp tục bác bỏ cáo buộc, gọi đây là lời bịa đặt và khẳng định không có binh sĩ Nga nào ở Chernihiv.

Thị trấn tại Donetsk tố Ukraine phóng tên lửa làm 6 người bị thương

Trong bối cảnh hơn 3 triệu người Ukraine rời bỏ nhà cửa và hàng ngàn người đã thiệt mạng trong cuộc xung đột, cố vấn Oleksiy Arestovych của tổng thống Ukraine ngày 16.3 cho biết lực lượng vũ trang nước này đang tiến hành những đợt phản công quy mô nhỏ tại một số mặt trận. Một cố vấn khác, ông Mykhailo Podolyak cũng cho hay Ukraine đang phản công từ nhiều hướng và điều này sẽ thay đổi đáng kể việc bố trí lực lượng của các bên.

Sau hơn 3 tuần thực hiện chiến dịch quân sự, Nga vẫn chưa kiểm soát được thành phố lớn nào của Ukraine. Theo Cơ quan tình báo quân sự Anh, lực lượng Nga đang bị tổn thất nặng nề và không đạt được bước tiến nào đáng kể trên bộ, trên biển lẫn trên không nhờ sự kháng cự quyết liệt và phối hợp nhịp nhàng giữa các lực lượng Ukraine.

Ukraine nói đã 'phản công chiến thuật' trên nhiều hướng

Nga chưa bình luận về thông tin trên. Tuy nhiên, Tổng thống Nga Vladimir Putin trong một bài phát biểu hôm 16.3 khẳng định rằng chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine đang diễn ra đúng kế hoạch. Ông Putin cũng tuyên bố Nga sẽ đạt được các mục tiêu ở Ukraine và sẽ không cam chịu trước nỗ lực nhằm đạt được sự thống trị trên toàn cầu của phương Tây.

Phản ứng quốc tế

Trong bài phát biểu trước quốc hội Mỹ hôm 16.3, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi Mỹ cung cấp thêm vũ khí để Ukraine chống lại các cuộc không kích của Nga, lập vùng cấm bay và áp dụng thêm các biện pháp trừng phạt Moscow.

Đáp lại, Tổng thống Mỹ Joe Biden vài giờ sau công bố viện trợ quân sự thêm 800 triệu USD cho Ukraine. Gói viện trợ gồm 9.000 hệ thống chống tăng, 7.000 vũ khí nhỏ, 800 hệ thống phòng không Stinger, 20 triệu viên đạn và 100 máy bay không người lái. Tuy vậy, Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cũng nhắc lại rằng Mỹ không ủng hộ lập vùng cấm bay vì không muốn gây ra “Thế chiến 3”.

Cùng ngày 16.3, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan đã hội đàm với tướng Nikolay Patrushev, Thư ký Hội đồng An ninh Nga, và cảnh báo về hậu quả nếu Moscow sử dụng vũ khí sinh học hay hóa học ở Ukraine. Đây là cuộc nói chuyện cấp cao Nga - Mỹ đầu tiên kể từ khi chiến dịch quân sự ở Ukraine bắt đầu.

Xem nhanh: Ngày thứ 22 chiến dịch quân sự Nga tại Ukraine diễn biến ra sao?

Theo AFP, một loạt quốc gia trong Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc ngày 17.3 đã kêu gọi họp khẩn vì tình hình nhân đạo ở Ukraine đang xấu đi. Trước đó, Tòa án công lý quốc tế hôm 16.3 yêu cầu Nga lập tức ngừng các hoạt động quân sự tại Ukraine. Điện Kremlin sau đó đã bác bỏ lệnh của tòa.

Đẩy mạnh đàm phán

Reuters dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 17.3 cho biết Nga đang tập trung sức lực vào các cuộc đàm phán về thỏa thuận hòa bình với Ukraine. Ông Peskov nói thêm rằng việc tuân thủ mọi điều khoản của thỏa thuận, nếu có, sẽ nhanh chóng ngừng chiến dịch quân sự lại.

Ông Peskov cũng phủ nhận nội dung kế hoạch hòa bình 15 điểm mà theo tờ Financial Times là Nga và Ukraine đã đạt được bước tiến đáng kể. Trước đó, báo này đưa tin dự thảo bao gồm việc Nga ngừng bắn và rút quân nếu Ukraine tuyên bố trung lập và chấp nhận các giới hạn đối với lực lượng vũ trang của mình.

Các bên cần kiềm chế, giảm căng thẳng

Chiều tối 16.3, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã có cuộc điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmitro Kuleba nhằm trao đổi về tình hình xung đột tại nước này. Trước đó, ngày 15.3, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cũng đã điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov.

Trong các cuộc điện đàm, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đã khẳng định lập trường nhất quán của Việt Nam, theo đó các tranh chấp, bất đồng quốc tế cần được giải quyết bằng các biện pháp hòa bình, tuân thủ các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương LHQ và luật pháp quốc tế, nhất là nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia.

Bộ trưởng nhấn mạnh là bạn bè truyền thống gần gũi với cả Nga và Ukraine, Việt Nam mong muốn các bên kiềm chế, giảm căng thẳng và tiếp tục nỗ lực đối thoại nhằm tìm giải pháp lâu dài trên cơ sở phù hợp với luật pháp quốc tế và tính đến lợi ích chính đáng của các bên; cho biết Việt Nam sẵn sàng cùng cộng đồng quốc tế đóng góp cho quá trình này.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị phía Nga và Ukraine tiếp tục tổ chức các hành lang nhân đạo và có biện pháp bảo đảm an toàn cho dân thường, trong đó có người Việt Nam ở Ukraine, sơ tán khỏi các vùng chiến sự.

Cả hai Bộ trưởng Ngoại giao Nga và Ukraine đều khẳng định mong muốn tiếp tục duy trì và tăng cường hợp tác với Việt Nam; khẳng định sẽ cố gắng hết sức hỗ trợ sơ tán an toàn công dân Việt Nam.

Trao đổi với Bộ trưởng Ngoại giao Nga, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị phía Nga tiếp tục quan tâm và tạo thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Nga ổn định cuộc sống, sản xuất, kinh doanh.

Với Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn chia sẻ về những mất mát, thiệt hại của người dân ở Ukraine, nhấn mạnh Việt Nam ủng hộ các nỗ lực quốc tế về cung cấp hỗ trợ nhân đạo cho người dân ở Ukraine; nhất trí cùng với Ukraine nối lại các hoạt động giao lưu, hợp tác giữa hai nước sau khi hòa bình, ổn định được khôi phục ở Ukraine.

TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.