Ứng dụng hẹn hò đồng tính lớn nhất Trung Quốc lên kế hoạch niêm yết tại Mỹ

31/08/2019 08:43 GMT+7

Blued - ứng dụng hẹn hò đồng tính lớn nhất Trung Quốc , đang lên kế hoạch phát hành cổ phiếu công khai lần đầu ở Mỹ và có thể thu về khoảng 200 triệu USD.

Theo Bloomberg, công ty đã gặp gỡ các cố vấn tiềm năng và quá trình bán cổ phần có thể sẽ diễn ra vào năm tới, đưa giá trị của Blued đạt mức khoảng 1 tỉ USD.
Blued được thành lập vào năm 2012 bởi cựu cảnh sát viên Geng Le và đã trở thành một biểu tượng cho cộng đồng LGBT Trung Quốc, thu hút được hơn 130 triệu USD vốn đầu tư mạo hiểm tính đến tháng 3.2019. Bên cạnh việc cung cấp dịch vụ hẹn hò cho 40 triệu người dùng, ứng dụng này còn có tính năng phát trực tiếp và kết nối những người đàn ông muốn trở thành cha mẹ với những người ở nước ngoài. Các dịch vụ này là một phần trong chiến lược lớn hơn của Blued nhằm đa dạng hóa hoạt động kinh doanh và tạo ra doanh thu.
Blued nói rằng họ nhắm đến một đợt phát hành công khai lần đầu ở Mỹ - nơi cung cấp quy trình IPO đơn giản hơn và thị trường vốn sâu hơn. Geng sẽ thuyết phục các nhà đầu tư rằng anh ta có thể mở rộng hoạt động của mình ra các quốc gia nơi người đồng tính có ít sự bảo vệ pháp lý và mọi dịch vụ mới đều thúc đẩy sự khoan dung của chính phủ và sự chấp nhận xã hội.
Công ty cũng sẽ tham gia Grindr, ứng dụng mạng xã hội LGBT lớn nhất thế giới. Chủ sở hữu Grindr, công ty Beijing Kunlun Tech tháng trước cũng đã nối lại quá trình chuẩn bị cho IPO được đề xuất sau khi tạm dừng gần một năm do các yêu cầu an ninh quốc gia từ Ủy ban đầu tư nước ngoài tại Mỹ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.