Ủng hộ quyết định giữ hai kỳ thi

08/07/2008 10:58 GMT+7

(TNO) Đề án tổng thể đổi mới thi và tuyển sinh của Bộ Giáo dục - Đào tạo (GD-ĐT) được đưa ra lấy ý kiến trong ngành từ cuối năm 2007. Các nhà chuyên môn và nhiều bạn đọc Thanh Niên đã tham gia thảo luận về chủ trương này. Hôm qua (7.7), Bộ GD-ĐT chính thức thông báo quyết định năm 2009 sẽ vẫn tổ chức 2 kỳ thi riêng biệt: tốt nghiệp PTTH và tuyển sinh ĐH-CĐ. Quyết định này nhận được nhiều ý kiến đồng thuận:

Tran Kiem Thao <thao_trankiem@yahoo.com> (Nha Trang): Tôi thấy tổ chức 2 kỳ thi cho tốt nghiệp phổ thông và tuyển sinh đại học (ĐH) là tốt nhất. Nếu để 2 kỳ thi trong 1 thì vấn đề tiêu cực sẽ dễ xảy ra, bởi chất lượng quản lý cấp học này còn nhiều hạn chế. Về lâu dài, có thể chỉ tổ chức thi tuyển ĐH ở các trường chuyên ngành "chiến lược" như: Sư phạm, Y Dược, Bách khoa...; còn các trường đạo tạo cử nhân chỉ cần ghi danh để mọi người có thể theo học (tất nhiên việc thi cử, kiểm tra các học phần, tín chỉ phải nghiêm túc, chất lượng thực sự; không mang tính đại trà, "phổ cập đại học"). Việc thi - xét tốt nghiệp ĐH nên theo hình nón, nghĩa là đầu ra phải có chất lượng thực sự... Học ĐH không nhất thiết là phải 4 năm, mà có thể 2 - 3 năm hoặc 6 - 7 năm... miễn chừng nào vượt qua được kỳ thi tốt nghiệp nghiêm túc và chất lượng thực sự. Xin cảm ơn Bộ trưởng đã có quyết định sáng suốt.

Cao Thanh Xuân <caotxuan@yahoo.com> (Trà Vinh): Đối với đề án tổ chức kỳ thi "hai trong một" của Bộ GD-ĐT, tôi đặc biệt quan tâm vì ý nghĩa của đề án này có tầm quan trọng cực kỳ to lớn đối với nền giáo dục nước nhà. Tôi ủng hộ nội dung của đề án này, nhưng không ủng hộ thời gian thực hiện nó bắt đầu vào năm 2009. Sự thành bại của đề án này, theo tôi, phụ thuộc rất lớn vào thời điểm thực hiện nó. Vì thế, hôm nay đọc báo Thanh Niên được biết Bộ GD-ĐT quyết định năm 2009 sẽ vẫn còn 2 kỳ thi riêng biệt, tôi rất vui mừng và có lẽ đa số đồng nghiệp (giáo viên) đều cảm thấy vui mừng...

Hoasen <Hoasen4@yahoo.com.vn>: Bộ trưởng quyết định như vậy là rất sáng suốt!

Hoai Khong <Odinkhtn@yahoo.com>: Trước hết phải nói, kỳ thi ĐH hay kỳ thi tốt nghiệp PTTH là cơ hội để học sinh rèn luyện trước khi bước vào đời. Con người ta, có bị áp lực và vượt qua áp lực mới tiến bộ được. Xét về vấn đề kinh tế, tốn kém chủ yếu vì quãng đường thí sinh đến điểm thi quá xa. Vậy tại sao không tổ chức thêm nhiều địa điểm thi để người dân đi gần hơn? Hai kỳ thi cũng là hai cơ hội lớn cho đời người.

Hirobatit <hirobatit@gmail.com>: Đúng là việc tổ chức hai kỳ thi là tốn kém. Tuy nhiên, điều đó còn tốt hơn nhiều so với việc giải một bài toán mà chưa biết được lời giải đưa ra là đúng hay sai!

Bui Van Hoa <cghangngocsitinh20052002@yaho.com> (ĐH Đà Lạt): Theo tôi, việc thi ĐH là cách tốt nhất để sàng lọc, chọn người có năng lực thật sự. Dù có tốn kém nhưng lại tránh được tiêu cực. Tôi mong thi ĐH vẫn được duy trì.

Những ngày qua (4-8.7), chúng tôi nhận được thư phản ảnh những lỗi kỹ thuật và nội dung trên trang web từ các địa chỉ mail: Bui Quoc Loc <buiquocloc59@yahoo.com>; Nguyen Thi Anh Dao nguyenthianhdao1905@gmail.com; Tran Quang Vu <tqvu@moet.edu.vn>.

TNO cảm ơn sự quan tâm, góp ý và tín nhiệm của bạn đọc và mong tiếp tục nhận được sự cộng tác!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.