Ứng viên tổng thống Mỹ Bernie Sanders muốn gặp Chủ tịch Kim Jong-un

Khánh An
Khánh An
24/02/2020 09:41 GMT+7

Ứng viên tổng thống Mỹ Bernie Sanders cho biết nếu thắng cử, ông sẵn sàng gặp Chủ tịch Kim Jong-un; và sẽ dùng biện pháp quân sự nếu cần để bảo vệ lợi ích của Mỹ và đồng minh.

Trong cuộc phỏng vấn với Đài CBS, ứng viên tổng thống Mỹ Bernie Sanders tuyên bố ông sẵn sàng gặp Chủ tịch Kim Jong-un của CHDCND Triều Tiên và lãnh đạo các nước đối lập nếu ông đắc cử.
Ứng viên 79 tuổi từ bang Vermont là ứng viên độc lập đang chạy đua cho vị trí đại diện đảng Dân chủ tranh cử tổng thống Mỹ vào tháng 11. Ông hiện đang dẫn đầu sau đợt bầu cử sơ bộ lần 3 diễn ra tại bang Nevada vào ngày 22.2 (giờ địa phương).
“Gặp gỡ những người đối lập với tôi không phải là điều tồi tệ. Không may là (Tổng thống Donald) Trump đến cuộc gặp đó mà không chuẩn bị. Tôi cho rằng đó là một cơ hội chụp ảnh và không có công tác ngoại giao cần thiết để thành công”, ông phát biểu.
Ông Sanders từng nhiều lần cho rằng hành động quân sự là lựa chọn cuối cùng và gần đây dẫn đầu nỗ lực kêu gọi ngưng chi tiền cho các hành động quân sự ở Iran nếu không có Quốc hội phê chuẩn.
Tại buổi phỏng vấn, ông chia sẻ quan điểm về việc áp dụng biện pháp quân sự nếu Mỹ và các đồng minh bị đe dọa. Khi được hỏi ông sẽ phản ứng ra sau nếu Trung Quốc đại lục có hành động quân sự đối với Đài Loan, ông khẳng định sẽ cùng các nước khác hành động tương tự.
“Tôi cho rằng chúng ta cần nói rõ với các nước trên thế giới rằng chúng ta sẽ không ngồi yên để việc xâm lược xảy ra, tuyệt đối không”,  ứng viên tổng thống Mỹ nhấn mạnh. Phía Trung Quốc chưa đưa ra phản ứng về các phát biểu trên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.