Uống nước nhớ nguồn tại Đường sách TP.HCM

18/07/2017 07:09 GMT+7

Uống nước nhớ nguồn là chương trình khai mạc chuỗi hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2017), diễn ra tại Đường sách TP.HCM vào sáng 21.7.

Dịp này đường sách có nhiều hoạt động như: giao lưu Người chiến sĩ ấy (sáng 21.7) cùng các nhân chứng lịch sử nhằm khắc họa rõ nét sự hy sinh của các thế hệ đi trước; giao lưu chủ đề Hành trình về với mẹ (sáng 27.7) với họa sĩ Đặng Ái Việt; giao lưu với các cựu tù Côn Đảo và giới thiệu sách Ngục tù, thơ ca và tiếng nhạc (sáng 29.7); giao lưu ra mắt sách Tôi chết bắt đầu thế giới sống (sáng 30.7) với nhà văn - nhà báo Nguyễn Thị Ngọc Hải.
Tại đường sách từ ngày 21 - 30.7 sẽ có triển lãm trưng bày 100 bức tranh mẹ VN anh hùng của họa sĩ Đặng Ái Việt, trưng bày 100 đầu sách hay với các chủ đề: Bác Hồ với chiến sĩ; Mẹ VN anh hùng; Anh hùng liệt sĩ; Đền ơn đáp nghĩa; Trên dãy Trường Sơn; Chiến trường khốc liệt… Chương trình đền ơn đáp nghĩa của đường sách sẽ dành tặng các phần quà, phiếu ưu đãi mua sách cho các cựu chiến binh và các em thiếu nhi con cháu gia đình thương binh - liệt sĩ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.