Ủy ban Chứng khoán Nhà nước kiến nghị: Ngừng việc giải chấp cầm cố chứng khoán

25/03/2008 22:08 GMT+7

* Giảm biên độ HOSE xuống 1%, HASTC còn 2% Ngày 25.3, chỉ số VN-Index tiếp tục sụt giảm mạnh (chỉ còn 496,64 điểm). Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) Vũ Bằng đã có cuộc trao đổi với báo chí xung quanh các nhận định về thị trường.

* VN-Index đã xuống mức dưới 500 điểm, ông có bình luận gì về điều này?

- Đây là dấu hiệu rất đáng quan tâm. Trong bối cảnh hiện nay, điều đầu tiên là các nhà đầu tư phải hết sức bình tĩnh. Khi chúng ta bán ra, đẩy giá xuống thì vấn đề giải tỏa, cầm cố... tiếp tục làm cho thị trường trầm trọng thêm.

Với tình hình hiện nay, UBCKNN đang nghiên cứu và trình Chính phủ một số giải pháp cấp bách. Trong các giải pháp hỗ trợ này, chúng tôi cho rằng vai trò của Ngân hàng Nhà nước rất quan trọng. Nhìn ra thị trường quốc tế, Ngân hàng Trung ương có những giải pháp rất tích cực để hỗ trợ vực dậy thị trường chứng khoán, từ đó vực dậy nền kinh tế nói chung. Chiều 25.3, Chính phủ nghe riêng về thị trường chứng khoán và 28.3, Thường trực Chính phủ sẽ nghe riêng một chuyên đề về chứng khoán.

* Ông có thể cho biết thêm các kiến nghị của UBCKNN?

- Điểm đầu tiên là đề xuất Chính phủ chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước ngừng ngay việc giải chấp cầm cố chứng khoán. Thứ hai là phải có các nguồn tín dụng để thế vào những tín dụng đã đến hạn. Bình thường, một khoản đi vay thì cũng phải dùng khoản vay khác để hỗ trợ và giảm dần lượng đi vay theo tiến độ. Chúng tôi cũng đề xuất về vấn đề mua ngoại tệ. Chính phủ cũng đã chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước là mua ngoại tệ mạnh hơn để xử lý việc này. Nhưng việc mua ngoại tệ phục vụ mua cổ phiếu trên thị trường, góp vốn nước ngoài vào các doanh nghiệp đấu giá cổ phần hóa thì chưa giải quyết hết được. Do đó trước mắt, Chính phủ có thể nới thêm trong diện ưu tiên để Ngân hàng Nhà nước giải quyết vấn đề này giúp tạo luồng ngoại tệ. Giải pháp thứ ba là vấn đề SCIC, chiều qua (25.3) Bộ Tài chính họp bàn phối hợp của SCIC và các vụ chức năng. Vừa rồi, SCIC cũng có mua vào. Nhưng bây giờ cũng cần một cơ chế cho SCIC để tách rời giữa chức năng can thiệp và chức năng kinh doanh của SCIC. Bản thân SCIC cũng không đủ năng lực để có những can thiệp mạnh, tác động nhanh.

Chúng tôi cũng có trao đổi với các công ty chứng khoán, các quỹ, kiến nghị: Công ty chứng khoán và quỹ có thể đứng ra mua vào cổ phiếu quỹ, coi đây không phải là mua cổ phiếu quỹ mà là sự hỗ trợ cho thị trường.

Ngày 25.3, UBCKNN đã chấp thuận tạm thời điều chỉnh lại biên độ giao dịch trước các biến động của thị trường và trước khi có các giải pháp cần thiết. Theo đó, Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM tạm thời điều chỉnh biên độ dao động giá của cổ phiếu và chứng chỉ quỹ đầu tư từ 5% xuống 1%; Trung tâm Giao dịch chứng khoán Hà Nội điều chỉnh biên độ giao dịch từ 10% xuống 2%. Thời gian áp dụng từ ngày 27.3. Theo UBCKNN, khi thị trường có dấu hiệu ổn định, việc điều chỉnh này sẽ được bãi bỏ. (T.Xuân - X.Toàn)

* Các giải pháp ông vừa nêu đã được nói nhiều từ trước. Nhưng thị trường đã 8 phiên liền đi xuống, đòi hỏi một giải pháp quyết liệt, mạnh bạo. Ông có thể nói gì về giải pháp đó?

- Chúng tôi sẽ trình Chính phủ và quyền quyết định của Chính phủ. Xin phép không nêu vì nằm ngoài thẩm quyền của ủy ban.

* Hiện nay, ngoài hoạt động giải chấp cầm cố, các ngân hàng do bị siết chặt nguồn vốn nên phải bán ra. UBCKNN có biện pháp nào để ngăn ngừa các hoạt động giải chấp này thực sự hiệu quả?

- Điều này liên quan đến việc ngân hàng cũng cần vốn và thắt chặt tín dụng. Họ cũng yêu cầu các khách hàng giải chấp chứng khoán mà họ đang cho vay. Trong tổng thể kiến nghị, chúng tôi kiến nghị phải xử lý chung cả các vấn đề này. Một mặt, ngân hàng cũng phải thấy được là nếu ngân hàng vẫn tiếp tục yêu cầu giải chấp thì giá sẽ xuống. Mà giá xuống thì rủi ro của ngân hàng trong cầm cố cũng tăng lên. Phải tạo cho người đi vay cơ hội để từ đó gỡ ra và ngân hàng bảo toàn được nguồn vốn. Chính phủ cũng phải có nghiên cứu, quyết sách để hỗ trợ các ngân hàng, các tổ chức tín dụng để đảm bảo thực hiện được mục tiêu là tạm ngừng hoạt động giải chấp để ổn định tâm lý. Từ đó đà hồi phục sẽ trở lại.

* UBCKNN đã có công văn yêu cầu các công ty chứng khoán ngừng bán ra nhưng thực tế việc này không có tác dụng. Mùa đại hội cổ đông đang đến, UBCKNN có biện pháp gì để siết việc phát hành tăng vốn của các công ty niêm yết?

- Liên quan đến nguồn cung thông qua các tổ chức phát hành, chúng tôi đã có kiến nghị giãn việc phát hành. Nhưng tôi cho rằng vai trò quyết định nhất vẫn là các nhà đầu tư và họ cần phải có ý kiến, thể hiện trách nhiệm của mình tại đại hội cổ đông trong việc huy động vốn. Chúng ta cũng không nên thái quá là từ chối hết việc huy động tăng vốn nếu thực sự doanh nghiệp, hội đồng quản trị chứng minh được những phương án thực sự có hiệu quả.

Về góc độ UBCKNN, chúng tôi đang trình Bộ Tài chính để có hiệu chỉnh lại những hướng dẫn trong việc phát hành. Những gì có thể sửa được chúng tôi sẽ trình và đưa sang Thông tư 19 của Bộ Tài chính để quy định chặt chẽ hơn và phát huy quyền cổ đông nhiều hơn. Ngoài ra, về nguồn cung, Bộ Tài chính đã có chỉ đạo giãn đối với những phương án được phê duyệt. Chúng tôi cho rằng điều cơ bản nhất của IPO là phương thức chào bán và định giá.

Xuân Toàn (ghi)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.