
Thường vụ Quốc hội họp bất thường quyết việc giảm thuế môi trường xăng, dầu
Sáng mai 6.7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ họp phiên bất thường để quyết định việc giảm thuế bảo vệ môi trường với xăng, dầu theo đề nghị của Chính phủ.
Bộ Ngoại giao Canada đã bị các tin tặc tấn công vào tuần trước và đến hiện tại vẫn chưa khôi phục được một số dịch vụ.
Hôm qua (19.1), hội thảo khoa học “Kiểm toán chuyên đề việc quản lý, sử dụng các nguồn lực phòng, chống dịch Covid-19” đã diễn ra dưới sự chủ trì của Kiểm toán Nhà nước.
Các đại biểu Quốc hội nêu nhiều băn khoăn về an toàn, an ninh hệ thống khi Chính phủ đề xuất cho phép tư nhân tham gia đầu tư truyền tải điện khi sửa đổi luật Điện lực.
Từ bài học dòng tiền của gói hỗ trợ năm 2009 chảy vào bất động sản, chứng khoán, vàng, USD, các đại biểu Quốc hội đề nghị gói hỗ trợ lần này cần phải kiểm soát chặt dòng tiền, đi đúng đối tượng, tránh đầu cơ, trục lợi chính sách.
Các đại biểu Quốc hội đề nghị gói hỗ trợ phục hồi, phát triển kinh tế với trị giá gần 350.000 tỉ đồng của Chính phủ phải có cam kết đầu ra cụ thể; đồng thời, phân bổ nguồn lực cần tập trung, hiệu quả.
Chính phủ đề nghị sửa luật Thuế tiêu thụ đặc biệt để giảm thuế đối với xe ô tô điện trong 5 năm. Nếu chính sách này được thông qua, dự kiến mỗi năm ngân sách giảm khoảng 800 tỉ đồng.
Đại biểu Quốc hội cho rằng tình trạng sợ trách nhiệm đã trở thành căn bệnh âm thầm lây lan trong cán bộ nhiều cấp và cần có biện pháp quyết liệt để xử lý tình trạng này.
Đại biểu Quốc hội cho rằng, thời điểm hiện nay nên theo đuổi chính sách khoan sức dân, nuôi dưỡng nguồn thu thông qua các biện pháp hỗ trợ và phát triển kinh doanh, hợp lý hơn là chính sách tận thu.