Uzbekistan tự nhận... cửa trên so với tuyển Việt Nam

14/11/2013 12:58 GMT+7

(TNO) Trong khi Uzbekistan tự nhận là 'cửa trên' so với tuyển Việt Nam, thì chủ nhà khẳng định sẽ không để thua trận đấu lượt về vòng loại Asian Cup 2015 vào 19 giờ ngày 15.11.

(TNO) Trong khi Uzbekistan tự nhận là 'cửa trên' so với tuyển Việt Nam (VN), thì chủ nhà khẳng định sẽ không để thua trận đấu lượt về vòng loại Asian Cup 2015 vào 19 giờ ngày 15.11.

>> Đội tuyển Uzbekistan than trời vì mệt mỏi
>> Đội tuyển Việt Nam chuẩn bị nghênh đón Uzbekistan tại Mỹ Đình
>> Thua Uzbekistan, tuyển Việt Nam hết hy vọng ở vòng loại Asian Cup 2015

 
Ban huấn luyện đội tuyển Uzbekistan tại buổi họp báo trưa 14.11 - Ảnh: Đức Trọng

Uzbekistan muốn ghi bàn thắng càng sớm càng tốt

Trả lời câu hỏi của Thanh Niên Online trong cuộc họp báo trưa 14.11, HLV tuyển Uzbekistan Mijalol Kasymov như quên mất hôm qua đội của ông đã kêu mệt phờ vì trải qua chặng bay quá dài.

Ông nói: “Một ngày ở VN đã đủ cho chúng tôi lấy lại sức khỏe. Các cầu thủ đã hồi phục tốt nhất và phải dùng từ tuyệt vời để nói về trình trạng thể lực cho trận đấu quan trọng sắp tới. Chúng tôi không nghĩ gì khác ngoài chuyên môn và chiến thắng!”.

“Ở lượt đi, tuyển VN đã chơi rất kiên cường suốt 70 phút và sau đó đã để đánh bại trong 20 phút cuối. Ông có cho rằng, Uzbeksitan sẽ thi đấu dễ dàng hơn ở lượt về”, chúng tôi hỏi tiếp.

Ông Kasymov trả lời ngay: “Đúng như bạn nói, VN đã chơi khá tốt ở lượt đi và chúng tôi đã khá vất vả mới giành được chiến thắng sau khi phải có sự điều chỉnh về đội hình. Nhờ tính toán đúng và sự tự tin mà Uzbekistan đã ghi được 3 bàn thắng, còn VN chỉ một bàn.

Tôi cho rằng, chỉ trong thời gian ngắn thì VN khó có thể thay đổi được lối chơi. Chắc chắn, đội của các bạn sẽ chơi phòng ngự phản công như trước và cố gắng tạo được một thế trận tốt.

Nhưng nói thẳng là Uzbekistan vẫn mạnh hơn, vẫn là đội cửa trên. Chúng tôi sẽ ghi bàn thắng càng sớm càng tốt”.

VN sẽ đề ra kế sách hợp lý

“Chẳng có gì phải tự ái vì VN rõ ràng ở cửa dưới so với Uzbekistan nhưng hãy đợi đấy. Chúng tôi đang được chơi trên sân nhà và mọi chuyện tốt đẹp đều có thể xảy ra”, đáp lại sự kiêu hãnh của “đối thủ”, HLV Nguyễn Văn Sỹ tự tin phát biểu.

 
Đại diện Ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam tại buổi họp báo trưa 14.11 - Ảnh: Đức Trọng

Thanh Niên Online cũng đã hỏi ông Sỹ: “HLV Uzbekistan khẳng định đội VN sẽ vẫn chơi phòng ngự phản công. Tức là họ đã nắm được sở trường sở đoản của ta. Vậy, VN có thứ “vũ khí” gì hữu hiệu để chống lại?”.

Ông Sỹ đáp: “Ngoài vũ khí tinh thần, chúng tôi sẽ cố gắng có được một kế sách hợp lý nhất. Sự trở lại của Tấn Trường và Tấn Tài sẽ mang đến cho tuyển VN những nét mới về lối chơi.

Chúng tôi sẽ chuẩn bị thật kỹ để hạn chế được điểm mạnh của đối phương và khai thác điểm yếu của họ. Dĩ nhiên không thể chủ quan và đặt ra phương án đầu tiên là đá sao để không thua. Rồi từ đó tận dụng cơ hội ghi bàn”.

HLV Nguyễn Văn Sỹ nhấn mạnh: “Để hạn chế điểm yếu về khâu dứt điểm, cách tốt nhất là giữ cự ly đội hình và triển khai tấn công mạch lạc, tập trung, quan sát tốt. Dĩ nhiên, trước khi làm được điều này, cần phải phòng ngự cho thật tốt đã”.

Một phóng viên khác đề nghị ông Sỹ đặt tỷ lệ chiến thắng cho hai bên. Câu trả lời là: “Dù họ mạnh hơn nhưng chúng tôi vẫn có niềm tin rất lớn. Cán cân đang chiến thắng sẽ là 50-50”.

Ông Sỹ cũng tiết lộ thêm rằng, tiền đạo Quang Hải sẽ là mũi nhọn duy nhất của VN ở trận đấu tới. Ông giải thích: “Anh Đức có thể hình cao to hơn nhưng ở lượt đi, do đội bạn chơi rất chắc chắn nên khả năng giữ bóng của VN không tốt. Buộc lòng chúng tôi phải thay đổi về cách tấn công khi gặp lại Uzbekistan.

Nghĩa là cần có sự tiếp sức hàng tiền vệ. Có Tấn Tài, tuyến tiền vệ sẽ được gia cố và hy vọng Quang Hải sẽ tiếp nhận thành công những cú nhồi bóng từ dưới lên”.

Đội trưởng đội Uzbekistan Server Djeparov cũng có chung quan điểm với thầy ở bảng E là hai đội sẽ đi tiếp vào vòng trong Asian Cup sẽ là UAE và Uzbeksitan. Ở lượt đi, Trọng Hoàng đã ghi bàn duy nhất cho VN nhưng trong con mắt của Server Djeparov: “Cầu thủ gây ấn tượng nhất cho tôi là đội trưởng - Thành Lương".

Còn đội trưởng của VN ở lượt về, tiền vệ Tấn Tài phát biểu: “Chúng tôi sẽ chơi tốt nhất trong tất cả khả năng có thể!”.

Đội tuyển VN sẽ mặc trang phục đỏ còn Uzbekistan trang phục trắng.

Lan Phương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.