Va chạm xe tải, tàu khách bị lật khỏi đường ray

24/12/2015 13:06 GMT+7

Va chạm với tàu hoả, xe tải bị kéo lê hơn 75 m. Tàu hoả bị lật khỏi đường ray. Rất may hành khách trên tàu đều an toàn.

Va chạm với tàu hoả, xe tải bị kéo lê hơn 75 m. Tàu hoả bị lật khỏi đường ray. Rất may hành khách trên tàu đều an toàn.

Đầu tàu khách bị lật ngang vì đâm vào xe tải chở đá - Ảnh: Hoàng LongĐầu tàu khách bị lật ngang vì đâm vào xe tải chở đá - Ảnh: Hoàng Long
Thông tin từ ngành đường sắt, lúc 3 giờ 15 phút sáng nay, 24.12, tàu khách Nghệ An 2 (NA2) kéo 12 toa chở khách, có tổng trọng tải 455,6 tấn đang chạy theo hướng Nghệ An về Hà Nội đã đâm vào xe tải chở đá biển kiểm soát 29C - 35.430 tại km 28+800 (lý trình đường sắt), thuộc khu gian Phú Xuyên - Chợ Tía, xã Văn Tự, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội.
Hậu quả, xe tải bị đoàn tàu kéo đi 75 m, đến khi đầu tàu bị lật văng khỏi đường sắt mới dừng lại được.
tau-damXe tải bị đầu tàu đâm biến dạng, kéo lê 75 m trên đường tàu - Ảnh: Hoàng Long
Tại hiện trường, đầu máy tàu hỏa bị lệch khỏi đường ray gần 10 m sang phía trái đường tàu, đè lên thân xe tải bị đâm biến dạng hoàn toàn.
Vụ va chạm đã làm lái xe tải là Bùi Văn Thiều (36 tuổi, trú tại xóm Sáo Đông, huyện Sào Bẩy, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình) bị đa chấn thương, được đưa vào viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Phụ lái tàu là Phạm Đức Trung bị thương nhẹ.
dau-tauĐầu tàu bị lật khỏi đường ray gần 10 m - Ảnh: Hoàng Long
Rất may cả 12 toa khách không bị lật. Hơn 200 hành khách và nhân viên trên tàu đều an toàn.
Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, ngành đường sắt đã phong tỏa tuyến, tiến hành trục, cẩu phương tiện bị tai nạn ra khỏi đường sắt, sửa chữa đường. Đồng thời thuê xe chở toàn bộ hành khách trên tàu về Hà Nội để đảm bảo lịch trình.
Tiến hành trục, cẩu phương tiện bị tai nạn để giải phóng đường sắt - Ảnh: Hoàng Long
Đến 12 giờ trưa nay, đầu tàu và xe tải bị đâm đã được đưa ra khỏi đường sắt.
lat-tau,Hoang-LongĐầu tàu bị lật được đưa ra khỏi đường sắt - Ảnh: Hoàng Long
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.