Vá xe kiểu 'cướp cạn' giữa Sài Gòn: 'Nhân vật chính' biến mất

13/11/2017 20:10 GMT+7

'Nhân vật chính' trong bài viết Vá xe kiểu 'cướp cạn' giữa Sài Gòn đã 'biến mất' khi cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra.

Ngày 13.11, ông Võ Quốc Hưng, Phó chủ tịch UBND P.Bến Nghé (Q.1, TP.HCM), cho biết sau khi Báo Thanh Niên đăng bài Vá xe kiểu “cướp cạn” giữa Sài Gòn, phản ánh điểm vá xe ở góc đường Tôn Đức Thắng - Nguyễn Huệ (Q.1, TP.HCM) chuyên bẻ van, đâm thủng ruột xe của khách để thay ruột "đểu", chính quyền địa phương tiến hành kiểm tra nhưng người đàn ông tên Huệ đã không còn hành nghề ở khu vực đó.

tin liên quan

Vá xe kiểu ‘cướp cạn’ giữa Sài Gòn
Nạy cho hư chân van, đâm thủng ruột xe để thay ruột với giá “cắt cổ”, hăm dọa khi khách phát hiện việc làm gian dối... là những mánh khóe của nhóm thợ sửa xe ở khu vực trung tâm TP.HCM bị PV Thanh Niên bóc trần.
Sau khi Báo Thanh Niên phản ánh, ông Huệ đã không còn hành nghề ở góc Tôn Đức Thắng - Nguyễn Huệ (P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM) ẢNH: ĐỨC TIẾN
Cũng theo ông Hưng, thời gian tới P.Bến Nghé sẽ tiếp tục các cử lực lượng kiểm tra, theo dõi, nếu phát hiện ông Huệ sẽ đưa về phường xử lý.
Ngoài ra, UBND P.Bến Nghé cũng đã tiến hành kiểm tra, lập biên bản, xử lý nhiều điểm vá xe lấn chiếm vỉa hè trên địa bàn phường.
Một máy bơm hơi ở điểm vá xe lấn chiếm vỉa hè trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (P.Bến Nghé) bị lực lượng chức năng lập biên bản tạm giữ ẢNH: ĐỨC TIẾN
“Đa phần các điểm vá xe vỉa hè vi phạm lấn chiếm vỉa hè là người ở khu vực khác đến; một số trường hợp người trên địa bàn phường thì chính quyền địa phương cũng đã vận động viết cam kết yêu cầu họ chấp hành không lấn chiếm vỉa hè. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục kiểm tra, rà soát nếu phát hiện các trường hợp ngoan cố không chấp hành thì lập biên bản tịch thu tang vật và xử phạt theo quy định”, ông Hưng nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.