Vai trò lớn của kẻ bé

07/05/2015 08:22 GMT+7

Kể từ 7 thập niên qua, chưa lần nào câu hỏi ai sẽ cầm quyền ở Anh lại khó trả lời như lần này. Hai đảng phái lớn nhất nước là đảng Bảo thủ và Công đảng gần như liên tục thay nhau độc tôn lãnh đạo.

Kể từ 7 thập niên qua, chưa lần nào câu hỏi ai sẽ cầm quyền ở Anh lại khó trả lời như lần này. Hai đảng phái lớn nhất nước là đảng Bảo thủ và Công đảng gần như liên tục thay nhau độc tôn lãnh đạo.

Việc một trong hai ông lớn phải liên minh với một đảng nhỏ để cầm quyền mới xảy ra 2 lần. Nhiều khả năng sau cuộc tổng tuyển cử vào hôm nay 7.5 sẽ có lần thứ ba.
Hai đảng lớn nói trên vẫn sẽ giành được nhiều phiếu nhất và vẫn là hai thế lực lớn nhất trong nghị viện mới. Nhưng nếu không xảy ra bất ngờ chấn động thì sẽ chẳng có đảng nào giành được đủ phiếu để một mình cầm quyền. Cho nên các đảng nhỏ trong quốc hội sẽ có được vai trò lớn vì đóng vai trò quyết định đương kim Thủ tướng David Cameron thuộc đảng Bảo thủ tiếp tục tại vị, hay Công đảng Anh trở lại cầm quyền với đại diện là ông Ed Miliband sau 5 năm ở phe đối lập.
Việc thành lập chính phủ mới sẽ không dễ dàng, bởi không phải đảng nào trong số 5 đảng nhỏ tham gia tranh cử đều sẵn sàng liên minh với 2 đảng lớn. Không loại trừ khả năng phải có liên minh tay ba, tay tư mới thành lập được chính phủ. Cũng vì chính trường bị xé lẻ như thế nên rất có thể Anh phải tiến hành bầu cử lại.
EU không phải là chủ đề nội dung tranh cử nổi bật trong cuộc đua lần này ở Anh. Nhưng phe nào thắng cử cũng ảnh hưởng trực tiếp đến tương lai của EU và quan hệ giữa London với cả khối. Trong vấn đề này cũng thấy vai trò lớn của kẻ bé.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.