
74 văn bản trái luật trong năm 2021
Báo cáo của Chính phủ cho hay, từ tháng 10.2020 - 7.2021, Bộ Tư pháp đã kiểm tra 3.393 văn bản của các bộ, ngành, địa phương, phát hiện 74 văn bản có quy định trái pháp luật.
Ông Lê Hồng Sơn, nguyên Cục trưởng Cục kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp), cho rằng Hà Nội quy định công dân “không được ghi âm, ghi hình" khi chưa được sự đồng ý của cán bộ, là có hàng loạt sai sót.
Theo ông Đặng Hồng Thái, việc UBND quận Thanh Xuân công nhận Ban quản trị cụm chung cư Hapulico là căn cứ hướng dẫn của cơ quan chuyên ngành là Bộ Xây dựng. Đúng hay sai đều phụ thuộc vào hướng dẫn của cơ quan chuyên ngành.
Luật Nhà ở và các văn bản hướng dẫn quy định thành lập Ban quản trị nhà chung cư bắt buộc phải thông qua hội nghị nhà chung cư. Tuy nhiên, Bộ Xây dựng đồng ý cho Hapulico làm theo cách khác quy định của luật.
Sau khi ký văn bản liên quan đến việc quản lý, quy hoạch tại Khu công nghiệp Đồng Văn, ông Trương Minh Hiến, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam, bị doanh nghiệp ký đơn tố giác bảo kê tội phạm gửi tới nhiều cơ quan chức năng.
Đó là thống kê của Ban Dân nguyện Quốc hội trong báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa 14.
Với 3 bản phụ lục được ký khống, hơn 2 năm qua, hơn 800 sản phẩm trong lĩnh vực thủy sản đã được lưu hành trên thị trường mà không bị cơ quan chức năng nào phát hiện.
Việc Bộ Giao thông vận tải buộc người dân chuyển đổi giấy phép lái xe còn thời hạn sử dụng từ giấy bìa sang vật liệu PET là 'tác động tiêu cực đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân'.
Trường ĐH Tôn Đức Thắng vừa công bố trên website của trường hướng dẫn tiêu chuẩn, quy trình, hồ sơ đề nghị xét và bổ nhiệm chức vụ chuyên môn.
(TNO) Đây là nội dung trong báo cáo nhanh của Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp gửi Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường vào sáng nay 22.8.
(TNO) Ngày 21.8 này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ chất vấn Bộ trưởng Tư pháp Hà Hùng Cường và Bộ trưởng Tài nguyên - Môi trường Nguyễn Minh Quang.
Sáng qua, 24.12, Ủy ban Pháp luật của QH đã tổ chức phiên giải trình về việc ban hành các văn bản, quy định hướng dẫn dưới luật, pháp lệnh trong thời gian qua.