Vận chuyển trái phép súng, lựu đạn qua đường hàng không

23/12/2014 09:48 GMT+7

(TNO) Sáng 23.12, nguồn tin riêng của Thanh Niên Online cho biết, Công an quận Tân Bình (TP.HCM) đã bắt được hai nghi can trong đường dây vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng qua đường hàng không.

(TNO) Sáng 23.12, nguồn tin riêng của Thanh Niên Online cho biết, Công an quận Tân Bình (TP.HCM) đã bắt được hai nghi can trong đường dây vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng qua đường hàng không.

Cây đàn ghi ta chứa lựu đạn và súng bị công an thu giữ - Ảnh: Ngọc Thọ
 
Hai người bị bắt có tên là Thứ và Ngọc. Theo nguồn tin trên, chiều 20.12, Thứ đến trụ sở Công ty chuyển phát nhanh GNN (số 2 Sầm Sơn, phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM) gửi một cây đàn ghi ta từ TP.HCM ra Hà Nội.
Khoảng 7 giờ tối cùng ngày, nhân viên Công ty GNN đưa cây đàn ghi ta vào làm thủ tục ký gửi hàng hóa tại kho hàng quốc nội Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất để chuyển ra Bắc thì bị đội an ninh soi chiếu hàng hóa thuộc Trung tâm An ninh hàng không Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất kết hợp với đội phục vụ hàng hóa nội địa, phòng hàng hóa chi nhánh Vietnam Airlines khu vực phía Nam phát hiện bên trong cây đàn có cất giấu 1 quả lựu đạn, 1 súng trường và 5 viên đạn, nên đã lập biên bản, bàn giao Công an quận Tân Bình thụ lý điều tra.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an quận Tân Bình đã bắt được hai nghi can khi họ đến nhận lại cây đàn ghi ta tại văn phòng Công ty GNN vào sáng 22.12.
Hiện vụ án tiếp tục được công an mở rộng điều tra.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.