Vẫn còn xe khách vi phạm sau chỉ đạo của Bí thư Đinh La Thăng

23/02/2016 19:58 GMT+7

Số vụ xe khách vi phạm lỗi dừng, đậu tại các tuyến đường ở trung tâm TP lên đến 45 trường hợp, với số tiền phạt hơn 100 triệu đồng.

Số vụ xe khách vi phạm lỗi dừng, đậu tại các tuyến đường ở trung tâm TP lên đến 45 trường hợp, với số tiền phạt hơn 100 triệu đồng.

Lực lượng TTGT cùng CSGT xử lý xe vi phạm trên đường Nguyễn Thái Bình - Ảnh: Phạm HữuLực lượng TTGT cùng CSGT xử lý xe vi phạm trên đường Nguyễn Thái Bình - Ảnh: Phạm Hữu
Sáng 23.2, Thanh tra giao thông (TTGT) - Sở GTVT TP.HCM phối hợp với lực lượng CSGT, trật tự đô thị tiếp tục tổ chức tuần tra, xử lý xe khách dừng, đậu tại các tuyến đường ở trung tâm TP.
Theo ghi nhận của chúng tôi, một số tuyến đường ở trung tâm TP đã thông thoáng, tình trạng xe khách dừng đậu tràn lan đã giảm tuy nhiên, riêng trên đường Nguyễn Thái Bình (Q.1), vẫn còn một số đơn vị vi phạm nhiều lần.
Xe 12 chỗ dừng, đậu trước hãng xe Hoa Mai bị lập biên bản - Ảnh: Phạm Hữu
Ông Nguyễn Văn Thanh, Đội trưởng Đội 3 - TTGT cho biết, trong ngày đã xử lý 15 vụ vi phạm ở một số con đường khu vực trung tâm Q.1 như: Lê Lai, Phạm Ngũ Lão, Nguyễn Thái Bình, Yersin…
Tại điểm “nóng” trên đường Nguyễn Thái Bình, Đội 3 đã cử lực lượng thường xuyên chốt trực tại đây để kiểm tra, xử lý xe vi phạm. Qua đó đã lập biên bản 3 trường hợp về các lỗi dừng xe nơi có biển cấm dừng; vận chuyển khách theo hợp đồng, không có danh sách hành khách kèm theo.
Cũng trên đường Phạm Ngũ Lão (Q.1), nhiều xe đậu không đúng quy định - Ảnh: Phạm Hữu 
Sáng cùng ngày, trong khi tuần tra, Đội 3 cùng CSGT Q.1 phát hiện một xe khách 12 chỗ, dừng đậu đón khách phía trước hãng xe Hoa Mai (83 Nguyễn Thái Bình, P.Nguyễn Thái Bình, Q.1). Lập tức các đơn vị kiểm tra và lập biên bản tài xế về lỗi dừng đón khách không đúng nơi quy định. Bên cạnh đó, xe khách của HTX Vận tải du lịch Trường Sơn cũng bị xử lý về lỗi tương tự.
Qua kiểm tra tại Ga hành khách xe buýt Sài Gòn (Q.1), Đội 3 TTGT phát hiện nhiều xe "lách luật" chạy không đúng tuyến - Ảnh: Phạm Hữu
Ông Thành cho biết thêm, tính từ ngày 17.2 đến hết ngày 23.2, Đội 3 TTGT đã xử lý 45 trường hợp (các xe khách từ 9 đến 50 chỗ) vi phạm với các lỗi như: dừng đậu không đúng nơi quy định, vận chuyển hành khách không có hợp đồng, không chạy đúng tuyến đã đăng ký, dừng xe nơi có biển cấm, chạy vào đường cấm… với tổng số tiền phạt hơn 100 triệu đồng.
Sau khi Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng chỉ đạo dựng biển cấm xe trên 9 chỗ dừng, đậu tại 2 tuyến đường Nguyễn Thái Bình và Lê Thị Hồng Gấm, tình hình giao thông tại đây mới dần ổn định.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.