Vấn đề Biển Đông sẽ lại 'phủ bóng' Đối thoại Shangri-La

02/06/2016 10:44 GMT+7

Tình hình căng thẳng ở Biển Đông dự kiến sẽ "phủ bóng" Đối thoại Shangri-La, khai mạc tại Singapore ngày 3.6, giữa lúc tòa án quốc tế sắp ra phán quyết vụ Philippines kiện Trung Quốc về tranh chấp Biển Đông.

Giới chuyên gia và truyền thông sẽ tập trung vào bài phát biểu khai mạc Đối thoại Shangri-La của Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha.
“Những chính sách của Thái Lan phần nào phản ánh được tình hình trong khu vực”, Reuters dẫn lời ông Tim Huxley, chuyên gia thuộc Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS, trụ sở ở Anh), đơn vị tổ chức Đối thoại Shangri-La.
“Các nước trong khu vực vừa muốn duy trì mối quan hệ tích cực với Trung Quốc, vừa muốn thắt chặt quan hệ với phương Tây và họ có lý do để cẩn trọng trước những hành động của Trung Quốc trong khu vực”, ông Huxley nói.
Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha sẽ có bài phát biểu khai mạc Đối thoại Shangri-La 2016, khai mạc tại Singapore vào ngày 3.6 Reuters
Trở lại vụ kiện của Philippines, các chuyên gia nhận định Tòa trọng tài thường trực (PCA) ở The Hague (Hà Lan) sẽ đưa ra phán quyết thiên về phía Philippines, theo đó tuyên bố chủ quyền “đường lưỡi bò” của Trung Quốc - bao phủ 80% Biển Đông - là vi phạm Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển (UNCLOS), lãnh hải và vùng đặc quyền kinh tế (EEZ).
Ông Greg Poling, giám đốc chương trình Sáng kiến Minh bạch Hàng hải châu Á của Trung tâm nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS, Mỹ), cảnh báo việc Trung Quốc đang cố gây áp lực với các nước để họ không công khai chống lại Bắc Kinh tại Đối thoại Shangri-La, tránh những chỉ trích từ phương Tây.
Trung Quốc thời gian qua tăng cường xây đảo nhân tạo phi pháp ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam để củng cố tuyên bố “đường lưỡi bò”, tuyên bố EEZ (370 km) và lãnh hải (12 hải lý hay 22 km) quanh những đảo nhân tạo này. Bắc Kinh còn xây đường băng, cơ sở quân sự và điều máy bay quân sự ra đảo nhân tạo. Mỹ cáo buộc động thái này của Bắc Kinh là nhằm quân sự hóa Biển Đông.
Ngoài vấn đề Biển Đông, các lãnh đạo dự kiến sẽ thảo luận về chương trình tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên; những tổ chức khủng bố ở Đông Nam Á, an ninh mạng sau những vụ tấn công mạng nhắm vào nhiều ngân hàng từ Bangladesh cho đến Ecuador.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.