Vận động hay ép dân đóng tiền làm đèn chiếu sáng?

01/06/2017 09:10 GMT+7

Từ phản ảnh của bạn đọc trên trang fan page của Báo Thanh Niên, phóng viên đã vào cuộc tìm hiểu và phát hiện ra nhiều vấn đề xung quanh việc chính quyền ép dân đóng tiền làm đèn chiếu sáng.

Tại xã Ngọc Hòa, H.Giồng Riềng (Kiên Giang) việc dựng cột đèn thắp sáng đang vấp phải sự phản ứng của người dân bởi tiếng là vận động nhưng dường như là ép dân, đặc biệt là ở ấp Chín Ghì. Theo đó, mỗi hộ dân phải đóng hơn 700.000 đồng để làm một cây cột đèn bằng sắt cao 4,5 m. Còn tiền điện hằng tháng thì cộng chung chia đều cho các hộ dân trên tuyến chi trả, như vậy mỗi hộ dân phải đóng thêm 20.000 đồng/tháng.
Trong bảng chi phí mỗi cây cột đèn ngoài khoản tiền như cột đèn, bóng đèn, đuôi đèn…, người dân còn phải đóng tiền công cho mỗi cột đèn là 60.000 đồng và buộc phải mua một lá cờ với giá 15.000 đồng.

Ông Phạm Văn Tại, một người dân ở ấp Chín Ghì, bức xúc cho biết: Năm ngoái xã, ấp cũng ép mỗi hộ dân phải mua cột cờ bằng sắt và một lá cờ với giá 120.000 đồng. Bây giờ lại bắt đóng tiền làm cột đèn kết hợp với cột cờ, như vậy cột cờ mới sử dụng được 1 năm đã phải bỏ.
Cũng theo ông Tại, điều lạ là đoạn đường trong ấp chỉ có 3.700 m nhưng người dân phải đóng 2 mức giá khác nhau. Ông Hưởng cho biết khi ông tự làm đã vấp phải sự phản ứng rất quyết liệt của cán bộ địa phương. “Tôi bức xúc dữ lắm vì bắt mỗi hộ đóng tới hơn 800.000 đồng, tôi không chịu, họ cự tôi dữ lắm. Tôi nói nếu không thì lại bắt nhốt tôi đi, lúc đó họ mới chịu để tôi tự làm”, ông Hưởng kể lại.
Theo nhiều người dân, trước đó một số cán bộ đã bị ông trưởng ấp “hăm dọa” nếu cán bộ, đảng viên không đóng tiền thì cuối năm sẽ bị nhận xét là không chấp hành chủ trương của nhà nước, còn nếu là dân thì sẽ không chứng các loại giấy tờ.
Trong kế hoạch vận động nhân dân xây dựng tuyến đường “thắp sáng quê hương”, ông Trần Trung Thiện, Chủ tịch UBND xã Ngọc Hòa, thừa nhận với Thanh Niên việc yêu cầu kiểm điểm những cá nhân, tập thể chưa thực hiện tốt kế hoạch này.
Theo ông Thiện, những gia đình nào là cán bộ, đảng viên mà không chấp hành thì xã sẽ xử lý nội bộ, còn xử lý như thế nào thì ông Thiện không nói rõ cụ thể. Về bức xúc của người dân, ông Thiện lý giải rằng: Những ai là cán bộ, đảng viên mà không thực hiện thì không thể đi vận động dân được.
Theo báo cáo của UBND xã, Ngọc Hòa có 3 tuyến đường được xây dựng theo chuẩn nông thôn mới ngang 2,5 m và 1 tuyến đường huyện lộ từ xã Hòa Thuận đi Ngọc Hòa để thực hiện phong trào “thắp sáng quê hương”. Theo kế hoạch, xã sẽ vận động hơn 300 hộ dân để làm gần 10 km đường theo mô hình này.
Cũng là phong trào làm cột đèn “thắp sáng quê hương”, nhưng ở xã Hòa An - gần với xã Ngọc Hòa, thì vận động mỗi hộ dân chỉ đóng 100.000 đồng. Ông Nguyễn Văn Sến, 60 tuổi, ở ấp Thác Lác, xã Hòa An cho biết: Tôi không biết mỗi cây cột đèn trị giá bao nhiêu nhưng ở xã tôi chỉ vận động mỗi hộ đóng 100.000 đồng. Đèn đường đã thắp sáng gần nửa năm nay rồi. Với mức đóng góp này, người dân ai cũng đồng tình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.