Van Gaal thừa nhận top 4 đã ngoài tầm với của M.U

14/02/2016 06:41 GMT+7

Thầy trò HLV Van Gaal thừa nhận, mục tiêu lọt vào top 4 tại Premier League đã trở nên xa vời với Manchester United (M.U) sau thất bại 1-2 trước Sunderland.

Thầy trò HLV Van Gaal thừa nhận, mục tiêu lọt vào top 4 tại Premier League đã trở nên xa vời với Manchester United (M.U) sau thất bại 1-2 trước Sunderland.

Sóng gió ập xuống HLV Van Gaal khi M.U nhận thất bại 1-2 trước Sunderland - Ảnh: AFP
Những tưởng Manchester United (M.U) ra sân với toàn bộ điều kiện mạnh mẽ nhất và việc giành chiến thắng trước đội bóng áp chót là điều sẽ trở nên dễ dàng. Thế nhưng, những sai lầm trong khâu phòng ngự, M.U để "Mèo đen" có cơ hội ghi bàn. Gáo nước lạnh ở phút thứ 3 với pha lập công của Khazri không đủ để giúp “Quỷ đỏ” tỉnh ngủ.
Thất bại ê chề 1-2 tại sân vân động Ánh sáng, thầy trò Van Gaal giậm chân tại chỗ trên bảng xếp hạng ở vị trí thứ 5 với 41 điểm trong trận đấu sớm nhất vòng 26 Ngoại hạng Anh. Với kết quả này, M.U đang kém nhóm dự Champions League tới 6 điểm nhưng thi đấu nhiều hơn 1 trận.
Phát biểu sau trận đấu, HLV Van Gaal thừa nhận, top 4 đang dần trở nên xa vời với M.U. Nếu như mọi thứ dễ dàng trong trận gặp Sunderland và Man City nhận thất bại vào đêm nay, top 4 vẫn còn nằm trong tầm với của “Quỷ đỏ”. Nhưng thất bại 1-2 đã khiến M.U phải tỉnh mộng.
Giấc mơ Champions League đã trở nên xa xôi hơn bao giờ hết và mục tiêu lúc này của Man Utd là sân chơi Europa League. Đây sẽ là đích đến mà “Quỷ đỏ” nhắm tới cho 1/3 chặng đường còn lại của mùa giải.
M.U đã thôi không còn mơ mộng với với vị trí top 4 - Ảnh: AFP
"Tôi nghĩ rằng sau ngày hôm nay, Europa League là con đường tốt nhất để tìm kiếm tấm vé tới Champions League. Nhưng cũng sẽ không hề dễ dàng, bởi vẫn còn nhiều đội bóng rất tốt tại sân chơi này", HLV Van Gaal phát biểu trên BBC.
Rõ ràng, Europa League là sân chơi mà M.U không muốn góp mặt nhưng với tình hình hiện tại, “Quỷ đỏ” không có nhiều cơ hội để chọn lựa. Đội trưởng Rooney cho rằng, việc giành vé tại giải đấu này cũng là một chặng đường rất dài, việc của toàn đội bây giờ là làm lại từ đầu và cố gắng.
Không khí u ám cũng trở lại tại M.U khi Van Gaal khẳng định hậu vệ Darmian bị trật khớp vai trong trận gặp Sunderland. Sau cú va chạm mạnh ở phút 38, hậu vệ người Italya được thay ra và được đưa thẳng tới bệnh viện. Với kết luật trật khớp vai, Darmian có thể ngồi ngoài vài tuần.
Darmian bị trật khớp vai sau khi va chạm mạnh với cầu thủ Sunderland - Ảnh: AFP
Như vậy, hàng thủ của “Quỷ đỏ” lại tiếp tục bị mất người, đặc biệt là hành lang cánh trái. Luke Shaw, Marcos Rojo, Antonio Valencia và Ashley Young vẫn chưa có tin tức hồi phục. Hiện tại, chỉ có cầu thủ trẻ Cameron Borthwick-Jackso gánh vác nhiệm vụ này. Với việc Darmian bị chấn thương, Van Gaal đã buộc phải sử dụng tài năng trẻ Donald Love, cầu thủ 21 tuổi trưởng thành từ lò đào tạo trẻ M.U.
Manchester United đang bước vào giai đoạn nước rút, việc có thêm cầu thủ chấn thương là điều không mấy tốt lành, nhất là với tình hình của M.U hiện tại. Việc thua trước Sunderland buộc M.U phải quay trở lại mặt đất và đập bỏ thành tích 7 trận liên tiếp bất bại từ đầu năm 2016. Vẫn không rõ, tương lai nào sẽ dành cho “Quỷ đỏ” khi đường đi đã thu hẹp dần.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.