Quế Trân làm giám khảo Chuông vàng vọng cổ

02/08/2015 05:46 GMT+7

Giải Chuông vàng vọng cổ năm nay đã lên 10 tuổi và hiện có hơn 300 thí sinh tham dự, tuyển được 48 thí sinh vào vòng chung kết khu vực.

Giải Chuông vàng vọng cổ năm nay đã lên 10 tuổi và hiện có hơn 300 thí sinh tham dự, tuyển được 48 thí sinh vào vòng chung kết khu vực.
Giám khảo khu vực gồm nghệ sĩ Lê Tứ, Quế Trân, Kim Tử Long (từ trái sang) - Ảnh: H.KGiám khảo khu vực gồm nghệ sĩ Lê Tứ, Quế Trân, Kim Tử Long (từ trái sang) - Ảnh: H.K
Khu vực miền Bắc và miền Trung thi tại Nhà hát Truyền hình TP.HCM ngày 6.8, khu vực miền Đông Nam bộ cũng thi tại đây ngày 13.8, khu vực miền Tây Nam bộ thi tại Tiền Giang ngày 20.8 và An Giang ngày 27.8. Chung kết xếp hạng tổ chức 4 đêm 3, 10, 17, 24.8 tại Nhà hát Truyền hình TP.HCM. Tất cả đều truyền hình trực tiếp. Giải nhất năm nay là 50 triệu đồng.
3 giám khảo khu vực là NSƯT Kim Tử Long, NSƯT Quế Trân, nghệ sĩ Lê Tứ đồng thời cũng sẽ là huấn luyện viên cho các thí sinh khi bước vào chung kết xếp hạng. Giám khảo chung kết xếp hạng gồm NSND Trần Ngọc Giàu, NSND Bạch Tuyết, NSƯT Minh Vương. Và ban huấn luyện có thể “tranh luận” với ban giám khảo về những vấn đề trong dàn dựng, để làm rõ ý đồ nghệ thuật.
Thú vị nhất là khán giả có thể cùng tham gia “thi”, bằng cách gửi một clip ghi hình mình ca 2 câu vọng cổ. Tiêu chí cao nhất của giải vẫn là đi tìm giọng ca lạ, độc đáo.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.