"Cây kéo vàng" Nguyễn Thị Mừng truyền nghề cho người khuyết tật

03/10/2006 23:52 GMT+7

Nhà tạo mẫu tóc Nguyễn Thị Mừng - người đã từng được giải "Cây kéo vàng" trong nước và "Cây kéo bạc" tại cuộc thi nhà tạo mẫu tóc xuất sắc châu Á - Thái Bình Dương - vừa đảm nhận công việc trực tiếp đứng lớp khóa học cắt tóc trang điểm, nails... do Trung tâm bảo trợ - dạy nghề và đào tạo việc làm cho người tàn tật TP.HCM (thuộc Sở Lao động - Thương binh - Xã hội) liên kết đào tạo với cơ sở dạy nghề cắt tóc Mừng Thiên Nga tổ chức.

"Cây kéo vàng" cho biết, sau khi kết thúc khóa học, các học viên đặc biệt của chị sẽ có đủ tự tin tự lập cuộc sống cho mình. Ngoài ra, người khuyết tật (trong và ngoài thành phố) tham gia lớp học tại cơ sở dạy nghề cắt tóc Mừng Thiên Nga (34 Trần Hưng Đạo, P.Phạm Ngũ Lão, Q.1, TP.HCM) do chị làm chủ cũng sẽ được miễn 100% học phí.

Minh Hoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.