Liveshow hi-end đầu tiên ở VN

28/05/2009 10:10 GMT+7

Sau đĩa nhạc Bóng tối ly cà phê (Shadow in the dark - đề cử giải Cống hiến Album của năm 2008 với hơn 2.000 đĩa được bán hết, 2.000 bản đĩa thứ hai, Thanh Lam Acoustic, cũng được bán hết ngay trong tuần đầu tiên ra mắt) được giới chuyên môn đánh giá cao, nhà nhiếp ảnh Lê Thanh Hải tiếp tục đam mê hi-end của mình, với một liveshow hi-end trong vai trò nhà sản xuất.

Đẳng cấp hi-end lần này không chỉ thể hiện ở phần kỹ thuật mà còn ở tên tuổi của những người góp mặt. Được tổ chức ở phòng Hòa nhạc Nhạc viện TP.HCM, nơi đáp ứng những tiêu chuẩn âm thanh cao nhất, đêm nhạc Tiếng vọng tình yêu có sự tham gia của hai giọng hát là Thanh Lam và Arlene Estrella (Philippines) cùng dàn nhạc với Vũ Trọng Hiếu (piano), Dũng Đà Lạt (guitar thùng), Phan Kiến Hoài (trống), Nguyễn Ngọc Quân (bộ gõ). Đặc biệt nhất là sự xuất hiện của hai tên tuổi đẳng cấp thế giới: tay guitar bass Paul Langosh và tay guitar điện Mario Trane (Mỹ). Hai gương mặt này đã từng cộng tác ghi âm với nhiều nghệ sĩ lớn trên thế giới như Tony Bennett (người có trong tay 15 giải Grammy), Gene Bertincini, Dizzie Gillespie... 250 khán giả sẽ được chứng kiến đêm diễn duy nhất vào 29.5. Với sự tham gia ghi âm của Paul Langosh và Mario Trane, Lê Thanh Hải cũng vừa thu âm xong hai album audiophile, nằm trong chuỗi dự án những album chất lượng cao dự kiến ra mắt trong năm 2009.

Cát Khuê

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.