Văn hóa tạo ra sức mạnh nội sinh để đất nước phát triển

11/04/2019 11:44 GMT+7

Văn hóa là nền tảng tinh thần, xây dựng văn hóa là tạo ra sức mạnh nội sinh để đất nước phát triển.

Sáng 10.4, Ban Chỉ đạo T.Ư về kiểm tra sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành T.Ư (khóa XI) về xây dựng, phát triển văn hóa, con người VN đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước do ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư, Trưởng ban Chỉ đạo làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra, khảo sát và làm việc với Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ VH-TT-DL về việc triển khai, thực hiện nghị quyết.
Cùng dự có Phó thủ tướng Vũ Đức Đam, Phó trưởng ban Chỉ đạo T.Ư; Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Ngọc Thiện.
Kết luận cuộc họp, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh việc xây dựng văn hóa và con người VN có ý nghĩa và vị trí rất quan trọng trong tiến trình cách mạng VN; văn hóa là nền tảng tinh thần, xây dựng văn hóa là tạo ra sức mạnh nội sinh để đất nước phát triển. Ông Võ Văn Thưởng khẳng định Bộ VH-TT-DL có vai trò quan trọng, được giao quản lý nhà nước về lĩnh vực này. Ban Cán sự Đảng của Bộ đã có nhiều nỗ lực trong việc quán triệt nghị quyết, tham mưu cho Chính phủ ban hành những quy định pháp luật, tổ chức thực hiện nghị quyết và đạt được những kết quả rất quan trọng trong các lĩnh vực công tác.
Tuy nhiên, còn nhiều vấn đề Bộ VH-TT-DL cần phải làm tốt hơn, làm mạnh hơn, hiệu quả hơn. Trong đó, có vấn đề chung của các ngành, các cấp ủy và tổ chức Đảng; nhưng cũng có vấn đề riêng thuộc trách nhiệm của Bộ VH-TT-DL...
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.