007 phiên bản Ấn bị cáo buộc chống Pakistan

28/03/2012 08:40 GMT+7

(TNO) Điệp viên Vinod (Agents Vinod), phiên bản Ấn của bộ phim về điệp viên 007, vừa được công chiếu ở Bollywood có rất nhiều cảnh hành động giật gân như Vinod phá bom, lái máy bay, né đạn, thậm chí còn giúp cả Ấn Độ tránh được thảm họa hạt nhân…, theo Nhật báo Quảng Châu.

(TNO) Điệp viên Vinod (Agents Vinod), phiên bản Ấn của bộ phim về điệp viên 007, vừa được công chiếu ở Bollywood có rất nhiều cảnh hành động giật gân như Vinod phá bom, lái máy bay, né đạn, thậm chí còn giúp cả Ấn Độ tránh được thảm họa hạt nhân…, theo Nhật báo Quảng Châu.

>> James Bond mới là ai?
>> Tiết lộ mới về “Điệp viên 007” phiên bản 2012
>> Bond girl đầu tiên từ trần ở tuổi 87
>> “Điệp viên 007” kết hôn với người đẹp “Xác ướp Ai Cập”
>> “Bond Girl” Gemma Arterton hóa thân thành ma cà rồng

Tuy nhiên, bộ phim này không hề có sức ảnh hưởng gì tới hệ thống rạp phim ở Pakistan bởi ngay từ ngày 26.3, Pakistan đã tuyên bố lệnh cấm chiếu bộ phim Ấn Độ này trên toàn lãnh thổ nước mình.

Nguyên do lệnh cấm này được giới chuyên môn và báo giới các nước suy đoán rằng hình ảnh của các tướng quân và gián điệp của Pakistan trong phim được miêu tả rất tiêu cực. Họ đã cấu kết với Taliban để mang một vali bom lọt vào thủ đô Ấn Độ.

Ông Muhammad Ashraf Gondar, Phó chủ tịch Ủy ban thẩm định phim của Pakistan, ngày 26.3 đã thẳng thừng trả lời phóng viên AP rằng: “Bộ phim này không phù hợp để phát hành”, dù lẽ ra nó sẽ được công chiếu trước ở hai thành phố Lahore và Karachi của Pakistan.

Hãng tin AP cho rằng 007 phiên bản Ấn thực sự mang phong cách khoa trương của Hollywood, nhưng cũng dễ khiến người xem liên tưởng tới hiện tại.

Saif Ali Khan, nhà sản xuất đồng thời cũng là diễn viên chính của bộ phim trên, hiện rất bất mãn với lệnh cấm chiếu phim ở Pakistan.

Điệp viên Vinod quả thực được làm để cho khán giả Ấn Độ thưởng thức, nhưng tuyệt nhiên nó không mang đề tài chống đối Pakistan”, ông khẳng định.

Đại Mỹ Lệ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.