21,5 triệu USD phát triển văn hóa, du lịch Quảng Nam

27/05/2013 03:00 GMT+7

9 dự án phát triển văn hóa, du lịch có tổng kinh phí dự kiến 21,5 triệu USD mà UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị Bộ VH-TT-DL và Bộ Kế hoạch - Đầu tư hỗ trợ kinh phí từ nguồn vốn ưu đãi ODA, đa số liên quan đến 2 di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn và Hội An.

Tại khu di tích Mỹ Sơn, 2 dự án xây dựng cầu Khe Thẻ và xây đập dâng mặc dù không nằm sát di tích gốc (tháp Chăm), nhưng sau sự cố bê tông hóa suối cổ mà Thanh Niên phản ánh, dư luận vẫn đang quan tâm theo dõi. Tại đây, còn có thêm dự án trung tâm đón khách, xây dựng cơ sở hạ tầng suối khoáng nóng Tây Viên và đường nối khu di tích Mỹ Sơn - suối khoáng nóng Tây Viên.


Du khách tham quan Mỹ Sơn - Ảnh: H.X.H
 

Các dự án còn lại gồm: xây cảng khách tham quan Cù lao Chàm tại Cửa Đại, nhà vệ sinh công cộng tại phố cổ Hội An, trung tâm thông tin du lịch - bến xe du lịch; nâng cấp Trường CĐ Văn hóa, nghệ thuật và du lịch Quảng Nam; bảo tồn hệ thống tài nguyên du lịch trên địa bàn tỉnh…

H.X.H

>> Di tích Mỹ Sơn lên máy bay
>> Bê tông hóa suối cổ Mỹ Sơn: Rải đất rồi trồng cỏ
>> Bê tông hóa suối cổ Mỹ Sơn: Trái quy hoạch đã phê duyệt
>> Bê tông hóa suối cổ Mỹ Sơn
>> Khai trương Làng du lịch cộng đồng tại Mỹ Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.