6 ngày hội văn hóa quốc gia trong năm 2017

25/10/2016 08:16 GMT+7

Bộ VH-TT-DL vừa quyết định sẽ phối hợp với sở VH-TT-DL và VH-TT các tỉnh tổ chức 6 ngày hội văn hóa cấp quốc gia trong năm 2017.

Trong đó việc đề cao văn hóa dân tộc và khu vực được đặt lên hàng đầu.
Bộ cũng đề nghị các sở này căn cứ đặc trưng văn hóa vùng miền và dân tộc để xây dựng kế hoạch tham gia, đưa vào kế hoạch năm 2017 của ngành để UBND tỉnh phê duyệt.
Các sự kiện dự kiến tổ chức gồm: ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây nguyên (tổ chức tại tỉnh Lâm Đồng); ngày hội văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ nhất (Tuyên Quang); ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng biên giới VN - Lào (Sơn La); ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng biên giới VN - Campuchia; ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch Khmer Nam bộ lần thứ VII (tỉnh Bạc Liêu) và ngày hội trình diễn cây nêu và giao lưu văn hóa các dân tộc thiểu số VN trong khuôn khổ Festival Di sản Quảng Nam lần thứ VI, năm 2017 (Quảng Nam).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.