7 sao Hàn bị cấm sóng vì là tội phạm tình dục

26/05/2020 21:53 GMT+7

7 ngôi sao Hàn Quốc đứng trước nguy cơ mất sự nghiệp, bị gia đình, bạn bè xa lánh vì là tội phạm tình dục .

Vào tháng 9.2000, nam diễn viên kỳ cựu Song Young Chang bị kết tội mua dâm trẻ dưới tuổi vị thành niên. Ông đã trả 150 USD để quan hệ với một thiếu nữ 16 tuổi hai lần trong xe hơi và phải chịu 10 tháng tù treo cùng hai năm quản chế

Ảnh: chụp màn hình Koreaboo

Sau khi được thả, Song Young Chang đã chuyển đến Canada cùng gia đình để học tiếng Anh. Ông từng xuất hiện trong một vài tác phẩm nhạc kịch trước khi trở về Hàn Quốc. Song Young Chang là người đầu tiên bị kết tội mua dâm trẻ dưới tuổi vị thành niên trong ngành giải trí xứ sở kim chi và bị các kênh như KBS, EBS và MBC cấm sóng

Ảnh: IMDB

Năm 2002, Lee Kyung Young bị kết tội mua dâm trẻ dưới tuổi vị thành niên. Nam diễn viên đã thao túng và lợi dụng một ngôi sao trẻ quan hệ tình dục trong ba lần khác nhau để đổi lấy một vai diễn trong dự án điện ảnh do Lee Kyung Young sản xuất

Ảnh: Chụp màn hình Koreaboo

Ngôi sao phim Thế giới hôn nhân bị kết án 10 tháng tù treo cùng hai năm quản chế, thêm 160 giờ phục vụ cộng đồng. Ban đầu nam diễn viên đã bị cấm sóng ở tất cả các kênh cho đến khi MBC bỏ lệnh cấm vào năm 2014 và SBS vào năm 2019

Ảnh: Soompi

Vào năm 2013, Go Young Wook - cựu thành viên của ban nhạc Roo'Ra đã bị kết tội quấy rối tình dục và tấn công ba trẻ vị thành niên 14 và 19 tuổi trong năm lần khác nhau. Anh ta bị kết án 2 năm 6 tháng tù giam và được thả ra năm 2015

Ảnh: Chụp màn hình Koreaboo

Dù vậy, Go Young Wook vẫn phải đeo định vị GPS trên chân cho đến 2018. Kể từ đó, hàng xóm của nam ca sĩ hiếm thấy anh ta rời khỏi nhà. Hiện tại Go Young Wook vẫn bị cấm xuất hiện trên tất cả các kênh truyền hình Hàn Quốc

Ảnh: Chụp màn hình Koreaboo

Vào tháng 8.2016, Um Tae Woong đã bị kiện vì tấn công tình dục một nữ nhân viên trong tiệm massage vào tháng 1 cùng năm. Nam diễn viên được tòa tuyên vô tội trong vụ tấn công tình dục nhưng lại bị kết tội mua dâm bất hợp pháp khi cảnh sát điều tra ra tiệm massage trên là một cơ sở "chui"

Ảnh: Chụp màn hình Koreaboo

Um Tae Woong sau đó phải nộp phạt khoản tiền 1.000 USD. Sau cáo buộc này, nam diễn viên xuất hiện trong một bộ phim độc lập được thực hiện năm 2017 nhưng không thành công. Um Tae Woong hiện vẫn bị các đài KBS, EBS và MBC cấm sóng

Ảnh: Soompi

Vào tháng 3.2019, Jung Joon Young bị kết tội tấn công tình dục phụ nữ, quay phim bất hợp pháp và chia sẻ những video khiêu dâm này lên một phòng chat nhóm mà không có sự đồng ý của nạn nhân

Ảnh: Chụp màn hình Koreaboo

Nam ca sĩ đã bị kết án 6 năm tù và được giảm xuống còn 5 năm sau khi kháng cáo. Jung Joon Young bị cấm sóng trên tất cả các kênh truyền hình. Hầu hết người Hàn Quốc tin rằng nghệ sĩ tai tiếng này không có khả năng quay trở lại ngành công nghiệp giải trí sau khi mãn hạn tù

Ảnh: Newsis

Năm 2019, cựu trưởng nhóm F.T Island Choi Jong Hoon cũng bị tố cáo là một phần của phòng chat trong nhóm mà Jung Joon Young chia sẻ những video khiêu dâm quay lén. Nam ca sĩ bị kết án tấn công tình dục và phát tán video bất hợp pháp

Ảnh: SBS

Tháng 5.2020, tòa phúc thẩm đã giảm án xuống còn 2 năm và 6 tháng tù giam cho Choi Jong Hoon. Giống như Jung Joon Young, nam ca sĩ bị cấm sóng ở tất cả các kênh truyền hình và dự đoán sẽ khó có khả năng quay lại Kpop

Ảnh: Yonhap News

Vào tháng 7.2019, nam diễn viên Kang Ji Hwan đã bị bắt tại nhà vì tội tấn công tình dục hai phụ nữ. Kang Ji Hwan được cho là đã chuốc say hai nhân viên nữ của mình rồi quấy rối tình dục họ sau đó

Ảnh: Chụp màn hình Koreaboo

Kang Ji Hwan bị kết án 2 năm 6 tháng tù treo kèm theo 3 năm quản chế. Nam diễn viên hiện bị tất cả các kênh truyền hình Hàn Quốc cấm sóng

Ảnh: chụp màn hình Koreaboo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.