Alphonse Daudet và những áng văn làm lay động tâm hồn

Ngọc An
Ngọc An
07/05/2018 06:23 GMT+7

Buổi tọa đàm Alphonse Daudet và những áng văn làm lay động tâm hồn với sự tham gia của nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên, dịch giả Đỗ Thị Minh Nguyệt, TS văn học Trần Ngọc Hiếu, sẽ diễn ra lúc 18 giờ ngày 7.5 tại Trung tâm văn hóa Pháp (Hà Nội).

Alphonse Daudet (ảnh) (1840 - 1897) là nhà văn nổi tiếng của Pháp. Sau hơn 100 năm, nhiều tác phẩm của ông vẫn được yêu thích trên khắp thế giới. Ông bắt đầu sáng tác từ năm 14 tuổi. Đến năm 18 tuổi, ông ra mắt tác phẩm đầu tiên là tập thơ Những người đàn bà đang yêu (Les Amoureuses), ngay lập tức được công chúng đón nhận và gây chú ý trên văn đàn.
Hơn 30 tác phẩm thuộc các thể loại tiểu thuyết, truyện ngắn, thơ và kịch của ông đã được xuất bản. Trong số đó, nhiều tác phẩm như Thằng nhóc, Lá thư hè, Thiện xạ Tartarin... đã trở nên quen thuộc và được độc giả VN yêu thích nhờ văn phong giàu chất thơ, tính nhân văn và sự lay động tâm hồn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.