Ấm áp Lễ hội văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc lần thứ ba

28/10/2013 18:03 GMT+7

(TNO) Hôm 27.10, Lễ hội văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc lần thứ ba đã diễn ra tại Nhà hát Jeong Shim Hwa, TP.Daejeon (Hàn Quốc) trong không khí trang trọng, ấm áp.

(TNO) Hôm 27.10, Lễ hội văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc lần thứ ba đã diễn ra tại Nhà hát Jeong Shim Hwa, TP.Daejeon (Hàn Quốc) trong không khí trang trọng, ấm áp.

Ấm áp với Lễ hội văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc lần thứ 3 1
Phần biểu diễn của 2 danh hài Hoàng Sơn va Sơn Hải tại lễ hội

Chương trình do Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc tổ chức với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, chính quyền TP.Daejeon, Trường ĐH Chungnam cùng với sự tài trợ của Công ty Kumho Tires.

Trong phần phát biểu khai mạc lễ hội, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc Trần Hải Linh nhấn mạnh: “Lễ hội lần này nhằm mục đích tạo sân chơi lành mạnh, góp phần thúc đẩy, nâng cao phong trào văn hóa văn nghệ, tạo sự đoàn kết và gắn bó cho cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc và hướng về quê hương đất nước, giới thiệu những nét văn hóa truyền thống độc đáo của đất nước và con người Việt Nam với bạn bè quốc tế".

Cũng theo ông Linh, lễ hội văn hóa Việt Nam lần thứ ba tại Hàn Quốc cũng nhằm mục đích chào mừng kỷ niệm 21 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc (22.12.1992 - 22.12.2013).

Ấm áp với Lễ hội văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc lần thứ 3 3
Biểu diễn trang phục truyền thống

Ấm áp với Lễ hội văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc lần thứ 3 4
Các nghệ sĩ tham gia Lễ hội  

Ấm áp với Lễ hội văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc lần thứ 3 7
Múa áo dài truyền thống

Ấm áp với Lễ hội văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc lần thứ 3 8
 Tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thay mặt Đại sứ quán, Tham tán Công sứ Nguyễn Mạnh Đông nhấn mạnh: “Đây là một sự kiện văn hóa đầy ý nghĩa. Nhìn lại chặng đường quan hệ giữa hai nước suốt hơn 20 năm qua, chúng ta rất vui mừng và rất tự hào rằng, tình hữu nghị và quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc đã phát triển nhanh chóng trong tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa...”. 

Lễ hội Văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc lần thứ ba được diễn ra trong suốt một ngày, lễ hội tạo nên sự thu hút đặc biệt bằng các chương trình và hoạt động phong phú như trình diễn áo dài, trang phục truyền thống, tái hiện lễ cưới truyền thống của Việt Nam,... 

Lễ hội thêm phần phong phú với sự tham gia của nghệ sĩ ưu tú Trọng Phúc, danh hài Hoàng Sơn, Sơn Hải. Lễ hội đã thu hút hơn 2.000 người tham gia và đã tạo một dấu ấn khó quên với nét văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc.

Hồng Anh

>> Lễ hội văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc lần thứ 2
>> Lễ hội Văn hóa Việt Nam tại Nhật Bản 2012
>> Lễ hội văn hóa du lịch Việt Nam - Lào - Campuchia tại Pháp
>> Bế mạc Lễ hội văn hóa trà Lâm Đồng
>> Khai mạc Lễ hội văn hóa trà Lâm Đồng
>> Đà Nẵng: Lễ hội văn hóa dân gian
>> Lễ hội văn hóa, thể thao và du lịch dân tộc Chăm An Giang lần IV - 2008

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.