Angelina Jolie cắt bỏ buồng trứng để tránh ung thư

24/03/2015 14:55 GMT+7

(TNO) Angelina Jolie vào ngày 24.3 thông báo cô đã được phẫu thuật cắt bỏ hai buồng trứng cùng các ống dẫn trứng của mình do lo ngại mắc bệnh ung thư, theo sau đợt phẫu thuật cắt bỏ hai bầu ngực cách nay hai năm.

(TNO) Angelina Jolie vào ngày 24.3 thông báo cô đã được phẫu thuật cắt bỏ hai buồng trứng cùng các ống dẫn trứng của mình do lo ngại mắc bệnh ung thư, theo sau đợt phẫu thuật cắt bỏ hai bầu ngực cách nay hai năm.

Angelina Jolie vừa thông báo đã được cắt bỏ buồng trứng - Ảnh: AFP
 
Theo AFP, Angelina Jolie đưa ra thông tin trên trong một bản tin trên tờ New York Times. Cô cho biết mình đã trải qua ca phẫu thuật hồi cuối tuần rồi sau các kết quả xét nghiệm máu cho thấy cô có thể ở trong giai đoạn đầu của bệnh ung thư.
Siêu sao Hollywood này được biết là mang trong mình một đột biến gen khiến cô có đến 87% nguy cơ phát triển ung thư vú và 50% nguy cơ phát triển ung thư buồng trứng.
"Tôi không làm điều này chỉ vì tôi mang trong mình gen đột biến BRCA1 mà tôi còn muốn những người phụ nữ khác lắng nghe về điều này", nữ diễn viên cho biết.
"Trong trường hợp của tôi, các bác sĩ từ Đông đến Tây mà tôi gặp đều nói việc cắt bỏ các buồng trứng và ống dẫn trứng là lựa chọn tốt nhất, bởi ba người phụ nữ trong gia đình của tôi đã mất do bệnh ung thư", Angelina Jolie, người có chồng là tài tử Brad Pitt nói. Mẹ của Jolie, bà ngoại và một người dì của cô đã qua đời vì bệnh ung thư.
Angelina Jolie cho biết cách nay hai tuần, cô nhận được điện thoại của bác sĩ cho hay kết quả xét nghiệm máu cho thấy có thể có dấu hiệu sớm của bệnh ung thư. Điều này khiến cô nhanh chóng quyết định gặp bác sĩ phẫu thuật.
"Tôi đã trải qua điều mà tôi tưởng tượng hàng ngàn phụ nữ đã cảm thấy. Tôi tự nhủ với bản thân mình là phải bình tĩnh, mạnh mẽ lên và không có lý do gì tôi nghĩ tôi không thể sống để được chứng kiến sự trưởng thành của các con và gặp đám cháu", Jolie viết.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.