Ba thí sinh cuối cùng lọt vào đêm chung kết Sao Mai 2007

10/07/2007 09:33 GMT+7

Tối qua 9.7, ba thí sinh ở phong cách nhạc nhẹ gồm: Trần Hoàng Nghiệp đến từ Cần Thơ (9,38 điểm), Nguyễn Thị Thu Phượng - Hà Nội (9,36) và Phạm Hà Linh - Hà Nội (9,48) đã chính thức giành quyền vào đêm Chung kết Liên hoan tiếng hát Truyền hình toàn quốc giải Sao Mai 2007.

Nằm trong chương trình Liên hoan tiếng hát truyền hình toàn quốc Sao Mai 2007, tối 9.7, tại Khu du lịch và giải trí Vinpearl của TP Nha Trang (Khánh Hoà), 9 thí sinh đã tranh tài ở phong cách nhạc nhẹ. Tại vòng thi này, có 2 thí sinh nhỏ tuổi nhất là Hoàng Thị Thuỳ Dung và Nguyễn Ngọc Thuỷ Tiên đều sinh năm 1987 và thí sinh Y Garia Enuol, người dân tộc thiểu số duy nhất đến từ Đắc lắc.

Ở phong cách nhạc nhẹ, các thí sinh đến từ Cần Thơ, TP.HCM, Phú Yên, Đà Nẵng, Đắc Lắc, Hà Nội, Quảng Ninh đã thể hiện tự tin và hơi "bốc lửa" các bài hát khá khó như: Dù anh không đến, Sông Ngang Ngang, Đá trông chồng, Ngũ hành sơn, Niềm hi vọng, Trên đỉnh Chư Lây...

Với chất giọng khoẻ, cao cùng với bản lĩnh, niềm đam mê âm nhạc của mình, các ca sỹ đã xử lý khá tinh tế, đôi khi mang tính ngẫu hứng, phá cách trong các nhạc phẩm. Bên cạnh đó, các tác phẩm trữ tình với nhịp điệu nhẹ nhàng, lắng đọng cũng được một số thí sinh thể hiện khá thành công.

Kết quả, ba thí sinh ở phong cách nhạc nhẹ gồm: Trần Hoàng Nghiệp đến từ Cần Thơ, đạt 9,38 điểm; Nguyễn Thị Thu Phượng - Hà Nội, đạt 9,36 điểm và Phạm Hà Linh - Hà Nội, 9,48 điểm đã chính thức giành quyền vào đêm Chung kết Liên hoan tiếng hát Truyền hình toàn quốc giải Sao Mai 2007 cùng với 6 thí sinh khác, gồm 3 thí sinh ở phong cách nhạc thính phòng: Nguyễn Phúc Tiệp, Nguyễn Hiền Anh (Hà Nội), Lê Anh Dũng (Thanh Hoá); 3 thí sinh ở phong cách nhạc dân gian: Đinh Thị Thành Lê (Thanh Hoá), Bùi Thu Huyền, Trần Thị Thu Hà (Hà Nội).

Đêm chung kết toàn quốc xếp hạng sẽ được tổ chức vào ngày 15.7 tới.

Theo TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.