Bài hát 'Còn thương rau đắng mọc sau hè' vừa được cấp phép sau 43 năm

17/05/2017 14:07 GMT+7

Theo thông tin từ Cục Nghệ thuật biểu diễn, ca khúc Còn thương rau đắng mọc sau hè của nhạc sĩ Bắc Sơn đã được cấp phép phổ biến .

Như vậy, sau 43 năm kể từ khi ca khúc ra đời, Còn thương rau đắng mọc sau hè mới đến với khán giả một cách chính danh. Bài hát được nhạc sĩ Bắc Sơn sáng tác để làm nhạc nền cho vở kịch truyền hình Bếp lửa ấm vào năm 1974. Bài hát đã được nhiều thế hệ ca sĩ Việt Nam thể hiện như: Hiền Thục, Đan Trường, Cẩm Ly, Hồ Văn Cường…

Cùng với ca khúc Còn thương rau đắng mọc sau hè của tác giả Bắc Sơn, theo quyết định số 237/GF - NTBD ngày 26.4.2017, các ca khúc khác được cấp phép phổ biến gồm, Tình nghèo có nhau (Đài Phương Trang), Con đường mang tên em (Trúc Phương), Những chuyến xe trong cuộc đời (Hoài Linh),

Ngoài ra, theo quyết định số 261/GP - NTBD ngày 10.5.2017, các ca khúc được Cục Nghệ thuật biểu diễn cấp phép phổ biến có: Xa người mình yêu (Song Phương), Lại nhớ người yêu (Giao Tiên), Vỹ dạ đò trăng (Canh Thân), Tôi bước vào yêu (Trúc Bạch, Hoàng Sơn), Giã từ cố đô (Phạm Mạnh Cường), Tìm em nơi đâu (Nguyễn Công Phương Nam, Trần Nguyễn Thiên Hương).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.