Bảo tàng Bến Tre được xếp hạng di tích cấp quốc gia

29/08/2015 07:40 GMT+7

Ngày 28.8, Sở VH-TT-DL tỉnh Bến Tre tổ chức lễ kỷ niệm ngày truyền thống ngành văn hóa - thông tin (28.8.1945 - 28.8.2015).

Ngày 28.8, Sở VH-TT-DL tỉnh Bến Tre tổ chức lễ kỷ niệm ngày truyền thống ngành văn hóa - thông tin (28.8.1945 - 28.8.2015).

Bảo tàng Bến Tre được xếp hạng di tích cấp quốc gia
Dịp này, Sở đã công bố quyết định của Bộ VH-TT-DL xếp hạng di tích cấp quốc gia đối với Bảo tàng Bến Tre. Đây từng là nơi ở và hoạt động của đại tá Phạm Ngọc Thảo - liệt sĩ, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, nhà tình báo chiến lược của cách mạng.
Bảo tàng Bến Tre (ảnh) tọa lạc tại P.3, TP.Bến Tre, là một trong số ít những ngôi nhà do Pháp xây dựng ở Bến Tre từ đầu thế kỷ 20 còn giữ lại được gần như nguyên vẹn kiến trúc cổ và cảnh quan thiên nhiên xung quanh. Dù đã trải qua hơn 100 năm, ngôi nhà vẫn đứng vững. Trước năm 1975, nhà được sử dụng làm dinh tỉnh trưởng của chế độ cũ và là nơi đại tá Phạm Ngọc Thảo, từ năm 1960 -1962, dưới vỏ bọc một tỉnh trưởng, từng ở và hoạt động tình báo cho cách mạng. Tại đây, ông đã ký quyết định thả hơn 2.000 tù chính trị trở về tiếp tục hoạt động cách mạng.
Trước khi được xếp hạng di tích cấp quốc gia, trong khuôn viên nhà bảo tàng này từng có thời gian tồn tại các quán giải khát làm mất vẻ mỹ quan nhưng nay đã được giải tỏa, trả lại vẻ đẹp vốn có của ngôi nhà.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.